Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Cam Lâm là đô thị đáng sống

Công Tâm Thứ bảy, ngày 02/03/2024 11:34 AM (GMT+7)
Phát biểu tại lễ công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kỳ vọng Cam Lâm là đô thị đáng sống, rất hấp dẫn du lịch.
Bình luận 0

Ngày 2/3, tại tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Tham dự tại buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Cam Lâm là đô thị đáng sống- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, Cam Lâm là đô thị đáng sống. Ảnh: Công Tâm

Theo Quyết định số 205/QĐ - TTg ngày 28/2/2024 quy hoạch được phê duyệt, đô thị mới Cam Lâm bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 54.719,4 ha; không bao gồm diện tích đầm Thủy Triều.

Về dân số, dự báo đến năm 2030 có khoảng 320.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 224.000 người (tỉ lệ đô thị hóa khoảng 70%). Đến năm 2045, quy mô dân số sẽ tăng hơn gấp đôi, dự báo khoảng 770.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 639.780 người.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Cam Lâm là đô thị đáng sống- Ảnh 2.

Lễ công bố và trao Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Đô thị mới Cam Lâm được phát triển theo 4 trục động lực, gồm: Trục hành lang cao tốc Bắc - Nam: Liên kết cảng Cam Ranh, sân bay Cam Ranh với hệ thống giao thông - hạ tầng quốc gia; trọng tâm phát triển các đầu mối trung chuyển, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận tải thông minh đa phương tiện.

Trục ven biển Bãi Dài: Liên kết từ sân bay Cam Ranh đến TP.Nha Trang; trọng tâm phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí biển - đảo. 

Trục cảnh quan nước: Liên kết không gian nước từ vịnh Cam Ranh, qua đầm Thủy Triều đến sông Trường, suối Cầu, suối Cát...; trọng tâm bảo vệ nguồn nước, duy trì bền vững cấu trúc hệ thống thủy văn, phát triển đa dạng sinh học, xây dựng cảnh quan xanh hấp dẫn mang đặc trưng bản địa, gìn giữ vệ sinh môi trường, phát triển mô hình “đô thị du thuyền”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Cam Lâm là đô thị đáng sống- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Tâm

Cuối cùng là trục trung tâm đô thị: Từ cửa ngõ đô thị đến trung tâm khu vực Bãi Dài, trọng tâm phát triển tập trung các chức năng mũi nhọn cấp vùng và cấp đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, quy hoạch đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/2/2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Cam Lâm là đô thị đáng sống- Ảnh 4.

Chương trình văn nghệ. Ảnh: Công Tâm

Theo ông Tuân, trên cơ sở quy hoạch được duyệt và công bố hôm nay, các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 205 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ được UBND tỉnh Khánh Hòa tập trung tổ chức triển khai thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định liên quan; quyết tâm xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hoà và vùng Nam Trung Bộ, là đô thị có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh; cùng các địa phương khác góp phần sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo mục tiêu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Khánh Hòa trong công tác quy hoạch. Cam Lâm đã đạt mục tiêu, là đô thị đáng sống, rất hấp dẫn về du lịch và là một thành phố tạo điều kiện các nhà khoa học để sinh sống, làm việc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, đây sẽ là đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, thông minh đẳng cấp quốc tế; trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics; dịch vụ tài chính - trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu; trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; đô thị có môi trường sống chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Cam Lâm là đô thị đáng sống- Ảnh 5.

Các đại biểu bấm nút công bố Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ thêm, tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện tốt công tác khảo sát địa chất, thủy văn, tính toán kỹ các tác động của biến đổi khí hậu, triều cường ngay từ phương án quy hoạch chi tiết, thiết kế,... Đồng thời, phải hết sức tuân thủ quy định về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem