Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt câu hỏi cho Khu công nghệ cao

Hứa Phương Thứ sáu, ngày 20/05/2016 14:50 PM (GMT+7)
“Nguyên nhân nào đang làm chậm sự phát triển của công nghệ cao? Để Khu công nghệ cao phát triển mạnh trong thời gian tới thì cần chính sách gì?”
Bình luận 0

Đó là câu hỏi của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra trong buổi làm việc với Khu công nghệ cao TP.HCM sáng 20.5.

Trước đó, ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đã báo cáo với Phó Thủ tướng, Khu công nghệ cao làm ra giá trị gấp 10 lần ở các khu chế xuất, công nghiệp thành phố. Sản phẩm của Khu Công nghệ cao hiếm 94% nhóm ngành sản phẩm công nghệ cao của thành phố.

img

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Khu công nghệ cao TP.HCM.

Tuy nhiên người đứng đầu Khu công nghệ cao cũng thừa nhận đơn vị còn nhiều yếu kém, chẳng hạn: Công tác đào tạo nhân lực chuyên sâu đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, vừa làm quản lý nhà nước vừa làm công tác chuyên môn, hầu hết các kỹ thuật viên khi tuyển vào đều phải đào tạo lại.

Nghe đến đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận xét rằng sau 14 năm đầu tư, hoạt động mà Khu công nghệ cao đóng góp cho ngân sách thành phố chưa thật sự xứng tầm. Ông Huệ đặt 2 câu hỏi đối với người đứng đầu Khu công nghệ cao: “Nguyên nhân nào đang làm chậm sự phát triển của công nghệ cao? Để Khu công nghệ cao phát triển mạnh trong thời gian tới thì cần chính sách gì?”

Ông Lê Hoài Quốc cho rằng cơ chế chính sách hiện nay chưa đồng bộ, chẳng hạn như mời chuyên gia nước ngoài qua làm việc tại Khu công nghệ cao vẫn còn nhiều vướng mắc về thủ tục, đãi ngộ... Với Khu công nghệ cao TP.HCM thì việc thu hồi đất vẫn chưa xong. Quá trình thu hút đầu tư và thu hồi đất diễn ra song song làm chậm sự phát triển.

img

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm công ty trong khu công nghệ cao.

Về định hướng phát triển, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Khu công nghệ có cần phải đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy vườn ươm, hệ sinh thái khởi nghiệp.

Để làm được như vậy ông Huệ cho rằng cần phải có cơ chế cho Quỹ đầu tư mạo của Chính phủ, của địa phương và cả của nhà đầu tư nước ngoài kết hợp làm. Khi đó tất cả các ý tưởng sáng tạo phải đưa lên hệ sinh thái khởi nghiệp, Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ hỗ trợ, đầu tư.

Ngoài ra Phó Thủ tướng cũng lưu ý Khu công nghệ cao thu hút đầu tư phải có chọn lọc, sẵn sàng chia sẻ, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa... “Mình phải chọn lọc, chứ cứ thu hút tập đoàn lớn vào mà chủ yếu lắp ráp, nội địa hóa chỉ chiếm 20%, nhân thì lực thay đổi liên tục thì còn gọi gì là công nghệ cao?”, Phó Thủ tướng nói.

Sáng cùng này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm, kiểm tra tại công trình nhà ga ngầm Nhà hát Thành phố, thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem