Phường Hải Vân - TP.Đà Nẵng phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, giàu bản sắc
Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng được hình thành sau khi hợp nhất phường Hòa Hiệp Bắc, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu cũ), xã Hòa Bắc và một phần của xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang cũ) thành phường Hải Vân (mới).

Ông Hoàng Thanh Hòa - Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân cho biết: Phường Hải Vân nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố Đà Nẵng, tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế qua đèo Hải Vân. Có hệ thống giao thông huyết mạch đi qua như quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, đường tránh Nam Hải Vân - Tuý Loan, đường ven biển Nguyễn Tất Thành nối dài. Gần cảng nước sâu Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu công nghiệp cao, thuận lợi cho việc kết nối giao thông liên vùng và quốc tế.

Với diện tích tự nhiên sau hợp nhất là 406,09km2, phường Hải Vân có địa hình đa dạng gồm biển, núi và sông suối. Nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Hải Vân Quan, đèo Hải Vân, Suối Lương, Khe Me, Khe Dừa, Khe Răm... đã và đang phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Phường Hải Vân có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế đa ngành đó là địa phương nằm gần khu công nghiệp Liên Chiểu, khu công nghệ cao Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu đang xây dựng. Tận dụng các điểm đến tự nhiên và bản sắc văn hoá đồng bào Cơ Tu (xã Hoà Bắc cũ) cũng như hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa giá trị tại địa phương. Nhiều diện tích đất nông nghiệp tại thôn Trường Định, xã Hoà Bắc (cũ), phù hợp với phát triển mô hình VAC, nông trại công nghệ cao, trồng rừng gỗ lớn...

Với định hướng hình thành 3 vị trí khu thương mại tự do trên địa bàn, phường Hải Vân sẽ tranh thủ các nguồn vốn, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để kiến nghị đề xuất đầu tư hoàn thiện các tuyến đường giao thông huyết mạch có tính chất quyết định cho việc thúc đẩy phát triển giao thương kết nối như tuyến đường kết nối cảng biển Liên Chiểu với đường tránh Nam Hải Vân, cải tạo nút giao thông Nguyễn Văn cừ, Tạ Quang Bửu và đường Nguyễn Phước Chu với quy mô 3 tầng, mỗi tầng 6 làn xe, tuyến đường phía Bắc sông Cu Đê kết nối cảng biển Liên Chiểu với cao tốc La Sơn - Tuý Loan.
Ngoài ra, việc kết hợp chủ trương đầu tư khu thương mại tự do sẽ tổ chức tái thiết, chỉnh trang lại các khu dân cư hiện hữu theo hướng hình thành các khu đô thị sinh thái, hiện đại, văn minh và tiện ích với đầy đủ các dịch vụ về giáo dục, y tế mang chất lượng vượt trội tại khu vực.

Bên cạnh đó, dân số đa dạng, trẻ, có trình độ lao động công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp; cộng đồng người Cơ Tu sinh sống ổn định, góp phần làm phong phú bản sắc văn hoá địa phương và thu hút du lịch văn hoá. Với lực lượng lao động trẻ, nguồn lực dồi dào có trình độ là nền tảng để phường Hải Vân chuyển đổi cơ cấu lao động thuận lợi.
Theo ông Hòa, phường Hải Vân là địa bàn mở rộng không gian đô thị phía Tây Bắc của Đà Nẵng, với nhiều dự án trọng điểm của thành phố như Dự án Cảng Liên Chiểu; tuyến đường vành đai phía Tây, đường sắt tốc độ cao quy hoạch đi qua; các khu đô thị, nhà ở xã hội, khu tái định cư…. Đây là những tiềm năng, để địa phương có thể phát triển đô thị ven biển kết hợp đô thị sinh thái đồi núi.



“Phường Hải Vân hiện nay có sự kết hợp hài hoà giữa kinh tế biển - công nghiệp - du lịch sinh thái - nông nghiệp công nghệ cao, đa dạng về văn hóa. Đây là động lực mới thúc đẩy sự phát triển toàn diện của khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng dài hạn.
Còn trong ngắn hạn, địa phương sẽ tận dụng lợi thế điều kiện tự nhiên đa dạng để phát triển các ngành du lịch, kinh tế nông nghiệp dựa trên phát triển rừng trồng cây gỗ lớn kết hợp với khai thác hiệu quả sử dụng đất đa mục đích nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân...”, ông Hoàng Thanh Hòa - Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân cho hay.