Phương Trang vận chuyển 600 công dân Phú Yên về từ Bình Dương giữa dịch Covid-19

28/08/2021 15:48 GMT+7
Tiếp sau các đợt đón dân về quê từ TP.HCM và Đồng Nai, tỉnh Phú Yên tổ chức đợt đầu tiên đón 600 công dân về từ tỉnh Bình Dương.

Ngày 28/8, đại diện Sở GTVT Phú Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp thực hiện đợt 1 đón người dân Phú Yên đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương có nhu cầu về quê ngay trong dich Covid-19.

Theo kế hoạch, Phú Yên sẽ sử dụng 25 xe giường nằm để đón khoảng 600 người dân từ Bình Dương trở lại quê. Mỗi xe tiếp nhận khoảng 24 người (không kể lái xe), ưu tiên sắp xếp lên xe theo nơi cư trú của công dân (cùng huyện/thị xã/thành phố).

Phương Trang vận chuyển 600 công dân Phú Yên về từ Bình Dương giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Phú Yên về quê bằng xe khách Phương Trang, ngày 4/8. Ảnh: Trần Qưới

Dự kiến đoàn xe xuất phát tại Bến xe Bình Dương (đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) lúc 16h30 ngày 28/8 và đến Phú Yên khoảng 5h ngày 29/8 tại Sân vận động tỉnh (đường Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa).

600 người dân Phú Yên tại Bình Dương có tên trong danh sách đợt 1 được yêu cầu cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử; chuẩn bị các giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe…), kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định.

Đây tiếp tục là những chuyến xe 0 đồng do Công ty CP Xe khách Phương Trang hỗ trợ miễn phí đưa bà con Phú Yên từ các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu về quê trong tình hình ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, đến nay tỉnh đã tổ chức 13 đợt vận chuyển trên 6.000 người dân Phú Yên từ TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai về quê an toàn.



Hùng Phiên
Cùng chuyên mục