Phút hy sinh của đặc nhiệm Nga chấp nhận “đổi mạng” với IS

Đông Dương (theo Mirror) Thứ bảy, ngày 26/03/2016 11:08 AM (GMT+7)
Một đặc nhiệm Nga đã dũng cảm chấp nhận hy sinh mạng sống khi hướng dẫn đồng đội ném bom vào đúng vị trí của mình nhằm tiêu diệt nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang bao vây anh.
Bình luận 0

Tờ Mirror của Anh dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Nga xác nhận: "Một thành viên của Lực lượng đặc nhiệm Nga đã hy sinh gần Palmyra (Syria) trong khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhằm hướng dẫn cho máy bay ném bom Nga không kích các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Sĩ quan đặc nhiệm này đã hy sinh như một người anh hùng sau khi hướng dẫn máy bay ném bom vào vị trí của mình trong tình huống bị những kẻ khủng bố bao vây".

img

Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích vào một mục tiêu khủng bố của Không quân Nga tại một thị trấn Syria.

Cũng theo phát ngôn viên Nga, sĩ quan đặc nhiệm có nhiệm vụ xác định các mục tiêu quan trọng cũng như tọa độ chính xác của các mục tiêu cho các máy bay ném bom Nga và đã thực hiện nhiệm vụ tác chiến trong khu vực  Palmyra, miền trung Syria một tuần khi khu vực này đang là nơi đang xảy ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Syria với IS.


Trong một cuộc trinh sát, đặc nhiệm Nga bị các chiến binh IS phát hiện và bao vây nhằm bắt sống. Nhận thấy mình không có khả năng chạy thoát, đặc nhiệm này đã yêu cầu máy bay Nga ném bom xuống chính tọa độ mình đang đứng, chấp nhận hy sinh mạng sống để tiêu diệt những kẻ khủng bố đang vây quanh mình.

"Anh ấy thà chết còn hơn rơi vào tay IS, anh ấy đã hy sinh anh dũng", phát ngôn viên Nga khẳng định.

img

Các máy bay Nga ném bom tiêu diệt các mục tiêu IS tại Syria.

Trước đó, tuần trước, bộ máy truyền thông của IS loan tin, 5 đặc nhiệm Nga đã hy sinh gần Palmyra và đăng tải hình ảnh cũng như video được cho là lấy từ điện thoại của IS cho thấy một thi thể dính đầy máu.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã phủ nhận thông tin các quân nhân Nga tham gia vào việc tấn công IS ở Palmyra và nói rằng “các cuộc tấn công này được lực lượng quân đội Syria thực hiện”.

Moscow vốn phủ nhận mọi thông tin về việc quân nhân Nga tham chiến chống IS trên mặt đất tại Syria kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại đất nước Trung Đông ngày 30.9 năm ngoái.

Mặc dù đã rút phần lớn lực lượng khỏi Syria, nhưng không quân Nga vẫn duy trì các cuộc không kích nhằm hỗ trợ quân đội chính phủ Syria tấn công phiến quân IS, trong đó bao gồm khu vực gần thành phố cổ Palmyra. Nga cũng để lại một nhóm đặc nhiệm Nga ở Syria để thi hành các nhiệm vụ đặc biệt, trong đó có chỉ thị mục tiêu cho các cuộc không kích.

 Trong một động thái liên quan, ngày 25.3, quân đội Syria đã tái chiếm được thành phố cổ Palmyra hiện nằm trong tay IS sau khi giao tranh ác liệt với chúng. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, từ đầu tháng này, quân đội Syria được sự yểm trợ của Không quân Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công từ phía sa mạc vào thành phố cổ Palmyria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 19-23.3, Không quân Nga đã tiến hành tổng cộng 146 cuộc không kích vào các mục tiêu khủng bố ở Palmyra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem