TTVH Online

Người đàn ông Trung Quốc mắc Covid-19 ở Bình Dương từng vượt biên trái phép sang Campuchia

Phong Cầm 26/03/2021 19:08 GMT+7

Nam bệnh nhân (BN 2585) có quốc tịch Trung Quốc là giám đốc một công ty xây dựng ở Bình Dương. Ông này từng đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vượt biên trái phép sang Campuchia rồi sau đó quay trở lại Việt Nam, sau khi mắc Covid-19.

Chiều 26/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức lịch trình cụ thể của ca mắc Covid-19 (BN 2585) vừa được phát hiện tại phường An Phú, TP. Thuận An.

Cụ thể, nam bệnh nhân (BN 2585) sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc là giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Bàn Thạch Bình Dương (địa chỉ C63-64, đường D35, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP. Thuận An) sinh sống cùng vợ và 2 con gái tại số 259-260, làng chuyên gia The Oasis 2, phường An Phú, TP. Thuận An.

Tháng 1/2021, BN 2585 đến Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh với mục đích xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với đối tác. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cửa khẩu Mộc Bài đóng cửa nên ông này không thể thực hiện thủ tục xuất cảnh sang Campuchia bằng đường chính thức nên đã nhờ người đưa qua Campuchia bằng hình thức vượt biên trái phép.

Người đàn ông Trung Quốc mắc Covid-19 ở Bình Dương từng vượt biên trái phép sang Campuchia - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiến hành phong toả khu vực nơi làm việc và nhà của người đàn ông Trung Quốc mắc Covid-19. Ảnh: V.D

Đến thời điểm tháng 3/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia ngày càng diễn biến phức tạp, BN 2585 quyết định quay về Việt Nam. Đến ngày 23/3, người đàn ông Trung Quốc này nhờ người đưa trở lại nhập cảnh trái phép vào Việt nam rồi sau đó di chuyển về TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương bằng xe ô tô 4 chỗ chưa rõ biển số. 

Quá trình di chuyển từ khu vực Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về Bình Dương, trên xe ô tô chỉ có ông và tài xế, không có tiếp xúc với ai, không dừng đỗ bất cứ đâu.

Đến 3h sáng ngày 24/3/2021, người này về đến nhà tại địa chỉ số 259-260, làng chuyên gia The Oasis 2, phường An Phú, TP.Thuận An, sau đó nghỉ ngơi tại nhà cùng vợ và 2 con.

Vào lúc 10h đến 11h ngày 24/3/2021, BN 2585 lái xe ô tô cá nhân đến Văn phòng Công ty TNHH MTV Xây dựng Bàn Thạch Bình Dương để làm việc, không tiếp xúc với ai. 

Sau đó, ông quay về nhà và nhờ vợ liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM để đặt lịch xét nghiệm Covid-19 do bản thân ông lo sợ mắc bệnh.

Trong thời gian từ 11h ngày 24/3 đến 7h sáng ngày 25/3/2021, ông ở tại số nhà 259-260, làng chuyên gia The Oasis 2, phường An Phú, TP.Thuận An cùng vợ và 2 con, không tiếp xúc với ai.

Khoảng 7h sáng ngày 25/3, ông cùng vợ đi xe ô tô do tài xế ở địa chỉ ô 30 DC 04, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP. Thuận An lái đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM. 

Sau khi hoàn thành các bước xét nghiệm Covid-19, ông cùng vợ được tài xế đưa về nhà tại số 259-260, làng chuyên gia The Oasis 2. Quá trình di chuyển từ TP.HCM về nhà, ông cùng vợ và tài xế không dừng ở đâu và không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Người đàn ông Trung Quốc mắc Covid-19 ở Bình Dương từng vượt biên trái phép sang Campuchia - Ảnh 3.

Nghành Y tế tỉnh Bình Dương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với nhiều người. Ảnh: V.D

Đến 17h30 phút ngày 25/3, ông cùng vợ đến văn phòng Công ty TNHH MTV Xây dựng Bàn Thạch Bình Dương theo yêu cầu của bộ phận Y tế TP.Thuận An đề làm việc, thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, BN 2585 đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, ngành Y tế đã truy vết được 14 trường hợp F1 (Thuận An: 10, Thủ Dầu Một: 1, Dĩ An: 3) đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. 

Kết quả, có 8 trường hợp F1 (vợ, 2 con gái, 4 nhân viên và tài xế) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, còn 6 trường hợp đang chờ kết quả. Đồng thời truy vết được 83 trường hợp F2, giám sát cách ly tại nhà.

Ngành Y tế cũng lấy 16 mẫu gộp với 60 người được lấy mẫu tại khu dân cư nơi BN 2585 sinh sống. Phun khử khuẩn khu vực công ty và nơi ở của ca bệnh. Cách ly tạm thời khu vực công ty nơi bệnh nhân làm việc.

Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 khác. Giám sát chặt chẽ các trường hợp được cách ly, thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống lây nhiễm trong khu cách ly. Tiến hành điều tra, lập danh sách các trường hợp F3. Thông báo và truy vết toàn bộ người tiếp xúc mà ca bệnh đi qua.

Văn Dũng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN