TTVH Online

Hà Nội: Giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, vì sao tiểu thương buồn thiu, dao thớt cũng "ế"?

Phong Cầm 04/05/2021 18:34 GMT+7

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá heo hơi hôm nay 4/5 tại Hà Nam, Thái Bình, Hà Nội tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên 72.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến giới tiểu thương buôn bán khó khăn hơn, thịt lợn tiêu thụ chậm hơn so với trước.

Giá heo hơi tăng nhẹ, tiểu thương khó bán

Sáng 4/5, ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội về giá thịt heo hôm nay,  một số tiểu thương lo lắng chia sẻ, dịch bệnh Covid-19 "tái xuất" trở lại đồng nghĩa với việc sức mua của người tiêu dùng cũng giảm theo.

Cụ thể, giá thịt lợn mông hiện khoảng 110.000 đồng/kg; thịt ba chỉ 150.000 đồng/kg; giá sườn non 150.000 đồng/kg; thịt chân giò 140.000 đồng/kg; thịt nạc vai 150.000 đồng/kg... Giá thịt lợn các loại đã giảm hơn so với hồi Tết Nguyên đán, song tiêu thụ rất chậm. 

Hà Nội: Dịch bệnh Covid-19 "tái xuất", thịt heo mảnh tiêu thụ chậm, tiểu thương ngán ngẩm - Ảnh 1.

Chị Ngô Thị Thúy Hằng, tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) không khỏi ngán ngẩm vì đến gần trưa mà thịt lợn vẫn còn nhiều, tiêu thụ chậm.

Gần 11 giờ trưa nhưng trên bàn vẫn đầy ắp thịt lợn, lác đác mới có khách, chị Ngô Thị Thúy Hằng, tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) không khỏi ngán ngẩm.

Chị Hằng nói: "Từ đầu năm đến nay, mặc dù giá lợn hơi đã giảm xuống 70.000 đồng/kg, kéo theo giá thịt lợn mảnh giảm xuống, nhưng sức tiêu thụ vẫn cực kỳ chậm. Mỗi ngày tôi chỉ bán được 30 đến 40kg thịt".

Hà Nội: Dịch bệnh Covid-19 "tái xuất", thịt heo mảnh tiêu thụ chậm, tiểu thương ngán ngẩm - Ảnh 2.

Gần trưa, quầy bán thịt lợn của bà Lê Thị Phượng, tiểu thương tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) còn gần 10kg thịt heo vẫn chưa bán hết.

Đáng chú ý, hơn 1 tuần trở lại đây, dịch bệnh Covid-19 bắt đầu "tái xuất" trở lại khiến nhiều tiểu thương như chị Hằng không khỏi lo lắng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng nghĩa với việc các nhà hàng, quán ăn bị hạn chế hoạt động, học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học dẫn đến thịt lợn cũng như một số mặt hàng thực phẩm khác tiêu thụ chậm hẳn.

Cùng chung tâm trạng, bà Lê Thị Phượng, tiểu thương tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) cho biết, bà bày hàng từ sáng sớm nhưng đến tận 12 giờ trưa mà trên bàn vẫn còn gần 10kg thịt. 

Bà Phượng giọng chậm lại, cho biết, là tiểu thương nhỏ tại chợ, mỗi ngày chỉ dám lấy vài chục kg thịt lợn về để bán cho sinh viên nhưng mấy ngày hôm nay cũng không "thoát" khỏi cảnh ế ẩm.

"Tiếng là bán thịt lợn nhưng từ sáng đến giờ dao, thớt chả mấy khi động đến. Cả chợ đều ế ẩm, vắng người mua quá" - bà Phượng thở dài nói.

Hà Nội: Dịch bệnh Covid-19 "tái xuất", thịt heo mảnh tiêu thụ chậm, tiểu thương ngán ngẩm - Ảnh 4.

Chị Vũ Thị Tâm, tiểu thương tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) đang rất lo lắng về tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ thịt heo.

Chị Vũ Thị Tâm, tiểu thương tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) cũng cho hay, gia đình chị chủ yếu cung cấp thịt lợn cho một số nhà hàng, quán cơm bình dân, mỗi ngày khoảng 100kg thịt. Thế nhưng vài ngày trở lại đây dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hơn khiến chị rất nóng ruột, lo lắng.

"Nếu các nhà hàng, quán ăn lại bị yêu cầu đóng cửa thì chúng tôi thực sự hết cửa buôn bán" - chị Tâm chia sẻ.

Cũng trong sáng 4/5, ghi nhận tại siêu thị Big C Thăng Long, tại quầy bán thịt heo, người dân đến mua thịt lợn cũng không quá đông đúc, không xuất hiện cảnh chen lấn mua thịt như các lần bùng phát dịch Covid-19 trước đây. 

Theo quan sát của PV, người tiêu dùng đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi mua thực phẩm sau khi Hà Nội xuất hiện thêm một số ca mắc Covid-19 mới.

Hà Nội: Dịch bệnh Covid-19 "tái xuất", thịt heo mảnh tiêu thụ chậm, tiểu thương ngán ngẩm - Ảnh 5.

Người dân mua thịt heo tại siêu thị Big C Thăng Long sáng 4/5.

Giá thịt lợn niêm yết tại siêu thị Big C Thăng Long cụ thể như sau: thịt ba chỉ heo 187.900 đồng/kg; sườn heo non CP 203.000 đồng/kg; mông sấn heo CP 132.000 đồng/kg; nạc đùi heo 142.000 đồng/kg; nạc heo xay 149.000 đồng/kg; xương đuôi heo CP 63.000 đồng/kg; bắp giò heo không xương 142.500 đồng/kg.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Phạm Hồng Phúc, quận Cầu Giấy nói: "Mấy ngày trở lại đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn khiến tâm lý người dân như chúng tôi không khỏi lo lắng. Ngoài việc chủ động phòng dịch, đeo khẩu trang khi ra ngoài, chúng tôi cũng lo lắng không biết giá thực phẩm có tăng hay không? Nhưng hôm nay đến siêu thị rất thông thoáng, giá các mặt hàng vẫn ổn định".

Còn chị Quách Hồng Hạ, quận Hà Đông thì cho biết, chị cũng rất lo lắng về tình hình dịch bệnh hiện tại nên hôm nay đi siêu thị để chuẩn bị một số thực phẩm thiết yếu cho gia đình như thịt lợn, thịt gà và rau xanh cho 3 ngày tới.

"Giá thực phẩm như thịt lợn, thịt gà, rau xanh...tại siêu thị vẫn ổn định, đã không còn cảnh chen lấn để mua hàng như những lần xuất hiện dịch trước đây" - chị Hạ chia sẻ.


Minh Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN