Putin bất ngờ chỉ Ukraine cách kết thúc chiến tranh Donbass

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ bảy, ngày 19/02/2022 08:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi Kiev tổ chức các cuộc hội đàm với các thủ lĩnh phe ly khai, hãng thông tấn RT đưa tin.
Bình luận 0
Putin bất ngờ tuyên bố đã đến lúc Ukraine kết thúc chiến tranh Donbass - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin nói rằng Kiev cần phải đám phán với hai khu vực ly khai ở miền Đông để chấm dứt chiến tranh. Ảnh FT

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Ukraine phải bắt đầu đàm phán với hai khu vực ly khai ở miền đông bị chiến tranh tàn phá để chấm dứt giao tranh ác liệt leo thang trong những ngày gần đây.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 18/2, ông Putin nói rằng Kiev cần ngồi lại với đại diện của các nước cộng hòa Donbass tự xưng để đảm bảo một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Tổng thống Putin nói: "Sự đảm bảo rằng hòa bình có thể được khôi phục đi kèm với việc thực hiện các thỏa thuận Minsk. Tất cả những gì Kiev cần làm là ngồi xuống bàn đàm phán với các đại diện của Donbass và thống nhất các biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế và nhân đạo để chấm dứt cuộc xung đột này. Điều này xảy ra càng sớm thì càng tốt ".

Chỉ vài phút sau bình luận của ông Putin, Donetsk và Lugansk ly khai đã thông báo rằng họ đang hướng dẫn dân thường sơ tán sang Nga với lý do tuyên bố rằng quân đội chính phủ Ukraine chuẩn bị mở một cuộc tấn công.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin, đã thông báo về việc sơ tán dân cư sang Nga, đồng thời cho biết, các lực lượng trung thành với Kiev "hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu và sẵn sàng đánh Donbass bằng vũ lực."

"Đó là lý do tại sao bắt đầu từ hôm nay 18/2, một cuộc sơ tán hàng loạt người đến Liên bang Nga đã được tổ chức," ông nói và cho biết thêm rằng các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em và người già sẽ được ưu tiên hơn.

Các quốc gia phương Tây trong nhiều tháng đã tuyên bố rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc "xâm lược" quân sự vào Ukraine, với các quan chức Mỹ khẳng định rằng Moscow có thể đang chuẩn bị một chiến dịch "cờ giả" để tạo cớ cho một cuộc tấn công. Moscow đã liên tục bác bỏ các cáo buộc.

Donetsk và Lugansk tuyên bố quyền tự trị của họ khỏi Kiev vào năm 2014 sau khi các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố. Theo các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết vào cuối năm đó, Kiev phải hội đàm với các thủ lĩnh phe ly khai để đảm bảo một giải pháp hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức hàng đầu của Ukraine kể từ đó đã tuyên bố rằng thỏa thuận này là bất lợi cho Kiev và đã được ký kết dưới sự ép buộc của những người tiền nhiệm. Nhấn mạnh rằng phe li khai là thân tín của Nga, thay vào đó, Zelensky tuyên bố ông chỉ nên hội đàm với Putin, trong khi Moscow yêu cầu chính phủ Kiev làm việc để thực hiện các thỏa thuận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem