Putin đang làm NATO mạnh lên dù có tấn công Ukraine hay không?

Minh Nhật (theo The Daily Beast) Thứ năm, ngày 03/02/2022 19:00 PM (GMT+7)
Trong một bài xã luận, The Daily Beast cho rằng, tuy nhà lãnh đạo Nga có thể nghĩ rằng NATO đang rối loạn và Mỹ đã suy yếu, nhưng sự thật là điều ngược lại đang diễn ra.
Bình luận 0
Putin đang làm NATO mạnh lên dù có tấn công Ukraine hay không? - Ảnh 1.

Theo đó, tờ báo cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có một sai lầm lớn - một tính toán sai lầm sẽ ám ảnh phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo giữa Nga và Ukraine, thì chính ông Putin đã khiến cho liên minh NATO hình thành một nhận thức mới về mục đích của họ. Nhà lãnh đạo Nga thậm chí có thể đã củng cố NATO. Đồng thời, ông đã giúp khôi phục vai trò lãnh đạo của Mỹ mà vốn ông đã tìm cách làm suy yếu từ lâu.

NATO gần như chắc chắn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong trường hợp Nga bắt đầu một cuộc tấn công vào một nước láng giềng Ukraine. Nhiều nguồn tin tình báo và quân sự tin rằng, quân đội Nga có khả năng sẽ xâm lược Ukraine trong vài tuần tới.

Các nhân viên ngoại giao Mỹ và gia đình của họ đã được lệnh rời khỏi Ukraine. NATO đang tích cực tái định vị để răn đe và ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga.

Chính quyền Biden đang thực hiện các nỗ lực chuyên sâu rõ ràng để chuẩn bị cho tình huống Nga tấn công Ukraine với phản ứng mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì được thấy từ chính quyền Bush, Obama hoặc Trump.

Nhiều quan chức phương Tây nói rằng, họ tin rằng Nga sẽ thực hiện kịch bản tấn công quy mô lớn hơn so với các nhiệm vụ hạn chế khác. Họ nói rằng, người Nga có khả năng nhanh chóng huy động thêm đáng kể các lực lượng quân sự ở biên giới Ukraine.

Nhiều người tin rằng, Nga sẽ tìm cách xâm nhập, tấn công mạnh mẽ, tiêu diệt càng nhanh và càng nhiều quân đội Ukraine càng tốt để đạt được các nhượng bộ mà họ muốn càng sớm càng tốt thay vì tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài. 

Người Nga đã có kinh nghiệm về những cuộc xung đột kéo dài mệt mỏi - ở Afghanistan - và không muốn lặp lại những sai lầm đó. Nhưng nếu ông Putin tìm cách chia rẽ nội bộ để làm tê liệt NATO, thì điều đó sẽ không xảy ra, theo The Daily Beast.

Nhóm Biden đã tiếp cận một cách cẩn thận và có hệ thống với tất cả bạn bè và đồng minh của Mỹ trong khu vực, với các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng thường xuyên liên lạc với mọi thành viên của NATO từ Montenegro, Slovakia đến Đức, Pháp và Anh. 

Các đồng minh phương Tây đã đồng ý và đã bắt đầu cung cấp viện sát thương cho Ukraine. Máy bay và tàu chiến của NATO đã được chuyển đến Đông Âu. Hơn nữa, các đồng minh NATO cũng đang thảo luận sâu hơn về việc triển khai thêm binh lính và nguồn lực của liên minh tới gần Nga và Ukraine. Ngoài ra, EU đang chuẩn bị một gói viện trợ kinh tế đáng kể cho Ukraine.

Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh NATO cũng đang tính toán các biện pháp trừng phạt "đau đớn" nhắm vào Nga nếu ông Putin quyết định "hành động".

Chúng bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính có thể nhắm vào những người thân tín của ông Putin và gây khó khăn cho cộng đồng tài chính của Nga trong việc kinh doanh, bên cạnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn chặn việc bán cho Nga các công nghệ và thiết bị quan trọng của Mỹ.

Những hành động sâu rộng và dứt khoát như vậy, kết hợp với chính sách ngoại giao hiệu quả, sẽ khác xa với những gì ông Putin từng thấy. Trong khi ông Putin có thể nghĩ rằng Mỹ đang rút lui khỏi vai trò lãnh đạo của mình thì chính quyền Biden vẫn đang xây dựng một sáng kiến ngoại giao và an ninh đa mặt trận, được hiệu chỉnh cẩn thận. 

Cuối cùng, nếu Nga tấn công người hàng xóm của mình, họ chắc chắn sẽ gặp phải sự chống trả quyết liệt và những nhượng bộ giành bằng súng đạn cũng khó có thể duy trì trong trung và dài hạn, theo The Daily Beast.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem