Qua Vườn quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định thấy bay vô số ong mật vào rừng kiếm phấn hoa sú vẹt

Mai Chiến Thứ sáu, ngày 07/07/2023 05:36 AM (GMT+7)
Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là địa điểm lý tưởng để người dân nuôi ong lấy mật. Mật ong khai thác ở Vườn quốc gia Xuân Thủy có vị ngọt đậm, màu sắc bắt mắt...
Bình luận 0

Clip: Người dân làm giàu từ nghề nuôi ong lấy mật từ hoa sú vẹt dưới tán rừng ngập mặn thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định)  Video: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 2.

Nghề nuôi ong lấy mật hình thành ở Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) khoảng 30 năm nay. Những năm gần đây, tổng đàn ong có xu hướng tăng mạnh. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 3.

Theo thống kê của Vườn quốc gia Xuân Thủy, năm 2023 có gần 20 hộ đăng ký nuôi ong lấy mật, với tổng đàn lên đến 8.000 đàn (tăng 20%) so với năm ngoái. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 4.

Các chủ ong ở đây chủ yếu nuôi ong ngoại (ong Ý) để khai thác mật, vì ong ngoại có sức đề kháng cao, ít bệnh tật, cho chất lượng và sản lượng mật ong cao hơn so với ong nội. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 5.

Mùa nuôi ong lấy mật ở Vườn quốc gia Xuân Thủy kéo dài từ tháng 3 cho đến hết tháng 7 Dương lịch. Khi mùa hoa sú, hoa vẹt tàn, cũng là lúc những người nuôi ong di chuyển đàn ong đi đến nơi khác. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 6.

8h sáng, ánh nắng mặt trời bắt đầu lọt qua tán cây, lọt xuống thảm lá, anh Phạm Quang Huy (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) tranh thủ đi bộ kiểm tra từng thùng ong, cầu ong. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 7.

Anh Huy bảo, tranh thủ thời tiết còn mát, mặt trời chưa nắng gắt, anh đi kiểm tra từng thùng ong để chuẩn bị cho đến ngày quay mật. Mấy hôm nữa là vòng quay mật ong lần thứ 4 của gia đình anh. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 8.

Hiện tại, anh đang nuôi 500 đàn ong tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Từ đầu vụ nuôi, gia đình anh đã quay được 3 vòng mật, thu về khoảng 5 tấn mật ong. Anh Huy chia sẻ, năm nay sản lượng mật ong khai thác được ít hơn so với năm ngoái; nguyên nhân do thời tiết nóng hơn năm ngoái. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 9.

Ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy cho biết, nghề nuôi ong lấy mật đã và đang giúp người dân địa phương có thêm thu nhập. Thời gian qua, tại đây đã hình thành lên các nhóm, các tổ chuyên đi quay mật ong thuê cho các chủ ong. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 10.

Theo ông Đạt, thời gian qua, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể "Mật ong rừng sú vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy", từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Ảnh: Mai Chiến.

Khai thác "mật" vàng từ Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 11.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Lê Văn Huấn, Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) thông tin, trên địa bàn huyện đã có 2 sản phẩm mật ong được UBND tỉnh Nam Định công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Cả 2 sản phẩm mật ong này được khai thác từ Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Mai Chiến.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem