Quan chức Bắc Kinh: Trung Quốc không có ý định trở thành "nước Mỹ thứ 2" hay thống trị thế giới

07/08/2020 12:06 GMT+7
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị mới đây đã cáo buộc chính phủ Mỹ cố gắng châm ngòi một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều có nguy cơ khiến cả thế giới chìm trong chia rẽ và hỗn loạn.
Quan chức Bắc Kinh: "Trung Quốc không có ý định trở thành nước Mỹ thứ 2" hay thống trị thế giới - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Vương Nghị:"Trung Quốc không có ý định trở thành nước Mỹ thứ 2"

Trả lời phỏng vấn tờ Tân Hoa xã, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc hôm 5/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định: “Trung Quốc không có ý định trở thành một “nước Mỹ thứ hai”. Trung Quốc không áp đặt ý thức hệ hay can thiệp vào nội chính các quốc gia khác”.

Trong khuôn khổ cuộc phỏng vấn, ông Vương Nghị đã đề cập đến nhiều điểm nóng trong căng thẳng Mỹ Trung như dự luật an ninh mới với Hồng Kông hay vấn đề của Huawei và các công ty công nghệ Trung Quốc trong những tuần gần đây.

Trước đó, một số quan chức Washington đã cáo buộc Trung Quốc đang tham vọng thế chỗ Mỹ trở thành cường quốc thống trị thế giới. Mối quan ngại này được thể hiện rõ rệt trong hàng loạt bài phát biểu của các quan chức hàng đầu nước Mỹ, tiêu biểu là Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien trong những ngày gần đây.

Ở phía ngược lại, Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận việc đang tìm cách thế chỗ Mỹ trong tham vọng thống trị toàn cầu, đồng thời cáo buộc ngược lại Mỹ đang ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Ông Vương Nghị cho biết quan hệ Mỹ Trung đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, đổ lỗi cho chính quyền Trump chính là gây ra căng thẳng hiện tại. “Nguyên nhân sâu xa là một số chính trị gia Mỹ mang tâm lý thù địch với Trung Quốc đang sử dụng quyền lực của họ để bôi nhọ Trung Quốc với luận điệu bịa đặt, cản trở mối quan hệ bình thường giữa hai quốc gia”.

Căng thẳng Mỹ Trung từ lâu đã trở thành mâu thuẫn địa chính trị nóng bậc nhất toàn cầu trong vài năm qua. Trước đó, Mỹ đã mở màn cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dẫn đến những mức trừng phạt và trả đũa thuế quan với hàng trăm tỷ USD hàng hóa thương mại.

Căng thẳng sau đó lan sang nhiều lĩnh vực từ công nghệ đến tài chính. Trong vòng hơn một năm từ tháng 5/2019 đến nay, Mỹ đã đưa hàng loạt công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen, trong đó có gã khổng lồ viễn thông số 1 thế giới Huawei. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng thời điểm đó lên tiếng kịch liệt phản đối việc Mỹ gây áp lực bằng các hành động tương tự với những công ty Trung Quốc. “Đó là hành vi bắt nạt kinh tế”, ông Cảnh Sảng nhấn mạnh. “Quyết định này sẽ chỉ gây thiệt hại to lớn với người dùng mạng viễn thông Mỹ”. 

Mới đây nhất, ứng dụng chia sẻ video phổ biến thế giới của Trung Quốc là TikTok bị Mỹ đưa vào tầm ngắm. Ông Trump sau đó ra “tối hậu thư” buộc công ty mẹ ByteDance bán TikTok cho Microsoft hay bất kỳ công ty Mỹ nào trước ngày 15/9 hoặc sẽ bị cấm cửa tại Mỹ. Mỹ hiện là thị trường lớn thứ hai toàn cầu của TikTok sau Ấn Độ.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ trưởng Vương Nghị đã gọi những động thái của Mỹ gần đây là “một minh chứng tiêu biểu về việc Mỹ đang bắt nạt và vi phạm các quy tắc thương mại công bằng của quốc tế”. Ông này không quên nhấn mạnh Trung Quốc nỗ lực tuân theo hệ thống luật pháp quốc tế hiện hành.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục