Quan hệ Ấn Độ - Pakistan bị thử thách

Thứ hai, ngày 12/08/2013 11:05 AM (GMT+7)
Quan hệ song phương Ấn Độ - Pakistan tiếp tục bị thử thách sau các vụ tấn công và đấu súng qua biên giới hai nước vài ngày qua.
Bình luận 0
Theo Reuters, ngày 11.8, giới chức quân sự Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan đã tấn công các đồn biên phòng của Ấn Độ dọc đường kiểm soát biên giới (LoC) tại vùng lãnh thổ biên giới Kashmir đang tranh chấp giữa 2 nước, làm bị thương một lính biên phòng thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ (BSF).

Hành động vi phạm lệnh ngừng bắn tại LoC được phía Ấn Độ thông báo là xảy ra tại khu vực Kanachak ở huyện Jammu, thủ phủ mùa đông của vùng Kashmir do New Delhi kiểm soát. Các quan chức Ấn Độ cho biết, hành động vi phạm lệnh ngừng bắn ngày 11.8 là lần thứ 3 trong vòng 1 tuần qua. Hôm (6.8), 5 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng và một người bị thương trong cuộc tấn công đẫm máu gần Sarla thuộc huyện Poonch. Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan xâm nhập lãnh thổ và tiến hành vụ tấn công này, song phía Pakistan đã bác bỏ cáo buộc này.

Cũng trong tuần trước, các tay súng Pakistan bị Ấn Độ cáo buộc tấn công một chốt quân sự thuộc phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, làm ít nhất 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ. Các nghị sĩ Ấn Độ tỏ ra giận dữ và yêu cầu Chính phủ có phản ứng đáp trả mạnh mẽ. Người biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng ngoại giao Pakistan tại New Delhi hô vang khẩu hiệu phản đối Islamabad.

Trong khi Ấn Độ liên tục cáo buộc Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại LoC và yêu cầu Pakistan chịu trách nhiệm, quân đội Pakistan lại phủ nhận mọi liên quan vụ tấn công chốt quân sự nói trên của Ấn Độ. Thủ tướng Pakistan N.Sharif ngay khi trở về sau chuyến thăm Saudi Arabia đã triệu tập họp khẩn cấp với các tướng lĩnh cấp cao nhằm thảo luận biện pháp đối phó căng thẳng với nước láng giềng.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng lãnh thổ mà cả Ấn Độ và Pakistan tuyên bố chủ quyền. Do đó, đây là nơi luôn xảy ra các cuộc chiến giữa hai nước liên quan tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Sau khi hai nước ký thoả thuận ngừng bắn năm 2003 và thiết lập LoC phân chia ranh giới, tại đây thi thoảng vẫn xảy ra giao tranh qua biên giới, khiến quan hệ song phương luôn trong tình trạng căng thẳng.

Theo nhận định của các nhà phân tích, các vụ giao tranh mới nhất ở Kashmir ít có khả năng biến thành một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn giữa hai nước, bởi Pakistan vừa đề xuất nối lại đàm phán song phương với Ấn Độ. Đến nay, cả hai bên vẫn khẳng định cam kết tuân thủ thoả thuận ngừng bắn năm 2003 và coi đây là giải pháp sống còn để xây dựng lòng tin, hướng tới nối lại tiến trình đối thoại giữa hai nước. Tuy nhiên, các vụ đụng độ mới đây được cho là vẫn sẽ khiến các nỗ lực hàn gắn quan hệ Ấn Độ - Pakistan bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, tương lai của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ M.Singh và người đồng cấp Pakistan N.Sharif, dự kiến diễn ra bên lề khoá họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ vào tháng 9 tới được dự báo sẽ không mấy khả quan.
Chu Vũ (Chu Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem