Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn kéo dài đã khiến cho tuyến ĐT611 thuộc huyện Quế Sơn - Nông Sơn, đoạn qua Đèo Le bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn.
"Hiện tại đơn vị đã đưa máy đào gần khu vực sạt lở, nhưng do trời mưa to và đêm tối nên chưa xử lý được, hiện lực lượng chức năng đã dăng dây cảnh báo và lực lượng đang túc trực gần điểm sạt lở, dự kiến sáng sớm mai mưa ngớt đơn vị sẽ thông xe bước 1 trong thời gian sớm nhất có thể", lãnh đạo Sở GTVT Quảng Nam thông tin.
Mưa lớn cũng khiến cho đoạn cầu tránh và đoạn thôn Kiệu Châu (xã Duy Sơn) bị ngập sâu trong nước, dòng nước chảy xiết.
Lãnh đạo xã Duy Sơn cho biết, trên địa bàn mưa lớn xuất hiện, nước tràn qua đường gần nửa mét, sau khi nhận thông tin chính quyền xã Duy Sơn đã cử lực lượng xuống khu vực bị ngập để gác 2 đầu tránh người dân qua lại nguy hiểm, bên cạnh đó xã đã dùng xe tải để đưa người dân, lao động đi làm trễ về nhà an toàn.
Trước tình hình mưa diễn biến phức tạp, chiều ngày 13/10 UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh, trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn phức tạp.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung các công điện về việc chủ động công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh, công điện về việc tập trung phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét, tuân thủ chặt chẽ phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Chủ tịch còn yêu cầu các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.
Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảo ổn định đời sống cho dân. Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn…