Quảng Ngãi: Dự án công viên tình yêu bị xoá sổ lấy đất xây trường học

25/02/2023 10:54 GMT+7
Tại thời điểm này, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi có 3 dự án công viên lớn đang triển khai, với tổng diện tích trên 60ha. Dự án Công viên tình yêu có diện tích dự kiến chỉ 1,2 ha, nếu tiếp tục thực hiện hoàn thành cũng không còn phù hợp thực tế. Vì vậy dự án đã bị xoá bỏ, để lấy làm trường học.

Chiều 24/2, liên quan đến sự ì ạch, chậm trễ, gây dư luận không hay của dự án Công viên tình yêu, PV Etime đã có buổi làm việc với chính quyền TP.Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án này.

Quảng Ngãi: Lỗi nhịp thời đại dự án Công viên tình yêu bị xoá sổ lấy đất xây trường học  - Ảnh 1.

Một góc khu vực dự án Công viên tình yêu. Ảnh: Công Xuân.

Đại diện chính quyền TP.Quảng Ngãi cho biết, đến nay sau gần cả chục năm triển khai, dự án Công viên tình yêu, mới được thực hiện đến bước cơ bản hoàn thành GPMB.

Sự chậm trễ này, ngoài những nguyên nhân khác, đại diện chủ đầu tư thẳng thắng nhìn nhận, còn do lỗi của chính quyền TP.Quảng Ngãi quá chậm chạp, thiếu cương quyết và nỗ lực, trong quá trình xử lý vướng mắc GPMB.

Trả lời câu hỏi trong thời gian đến, dự án Công viên tình yêu có được tiếp tục thực hiện, đại diện chính quyền TP.Quảng Ngãi bày tỏ, đã đưa ra quyết định và có kiến nghị với cấp thẩm quyền tỉnh, hướng xử lý đối với dự án.

Cụ thể theo chính quyền TP.Quảng Ngãi, hiện trên địa bàn có 3 dự án công viên lớn đang triển khai, với diện tích dự kiến trên 60 ha, tại 3 vị trí là khu vực núi Thiên Bút (khoảng 42ha); khu vực kè Nam Trà Khúc (diện tích trên 11ha) và công viên Thạch Bích (diện tích trên 7ha).

VIDEO KHUÔN VIÊN DỰ ÁN TÌNH YÊU BỊ XOÁ SỔ

Vì vậy với diện tích dự kiến của dụ án Công viên tình yêu chỉ khoảng 1,2, nếu tiếp tục thực hiện hoàn thành, cũng không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trong khi đó hiện trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, đang rất cần diện tích và vốn đầu tư xây trường học, để giảm áp lực quá tải đang ngày càng tăng của tuyển sinh đầu cấp; đồng thời nhằm đáp ứng và đảm bảo về số và chất của việc dạy, học, theo quy định hiện hành.

Quảng Ngãi: Lỗi nhịp thời đại dự án Công viên tình yêu bị xoá sổ lấy đất xây trường học  - Ảnh 4.

Một trong những mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông trung tâm TP.Quảng Ngãi của dự án Công viên tình yêu. Ảnh: Công Xuân.

Từ thực tế nêu trên và một số lý do khác, chính quyền TP.Quảng Ngãi quyết định dừng, không tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án Công viên tình yêu; đồng thời đề nghị cấp thẩm quyền tỉnh, cho chuyển diện tích dự án này, để đầu tư xây trường Liên cấp 1&2.

Được biết vào năm 2015, sau khi hoàn tất một số thủ tục, chính quyền TP.Quảng Ngãi đã tiến hành GPMB thi công dự án "Công viên tình yêu", với diện tích quy hoạch hơn 2ha, nằm tiếp giáp giữa 2 con đường Chu Văn An - Nguyễn Tự Tân, một trong những khu đất vàng ở khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi.

Mục đích làm dự án là nhằm phục vụ vui chơi, giải trí, góp phần gắn kết hơn tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Chưa hết, chính quyền TP.Quảng Ngãi còn đề xuất ý tưởng sau khi hoàn thành, mỗi cặp đôi nam nữ công dân của thành phố khi đến đăng ký kết hôn, sẽ đóng góp trồng 1 cây xanh tại công viên này (?).

Quảng Ngãi: Lỗi nhịp thời đại dự án Công viên tình yêu bị xoá sổ lấy đất xây trường học  - Ảnh 6.

Toàn cảnh dự án Công viên tình yêu nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Xuân.

Tuy nhiên sự kỳ vọng của người dân TP.Quảng Ngãi về một nơi vui chơi và giải trí, được đặt tên đầy ý nghĩa "Công viên tình yêu", hiện vẫn chỉ là bãi đất hoang không hơn, không kém.

Công Xuân
Cùng chuyên mục