Quảng Ngãi: Hươu sao mang "lộc" cho người Bình Sơn

Công Xuân Thứ ba, ngày 07/03/2017 19:30 PM (GMT+7)
Chỉ sau khoảng 6 tháng kể từ khi đưa về nuôi, không những thích nghi và sinh trưởng nhanh, nhiều gia đình nuôi hươu ở Bình Sơn đã có nguồn thu từ 10-20 triệu đồng/ hộ từ việc cắt nhung để bán.
Bình luận 0

Clip: Hươu sao mang "lộc" cho người Bình Sơn 

Thực hiện chủ trương đa dạng hoá cây trồng và vật nuôi, sau khi tìm hiểu và lựa chọn, tháng 10.2016, từ nguồn ngân sách, chính quyền Bình Sơn đã chi 400 triệu đồng để mua 50 con hươu giống gồm 25 con đực và 25 con cái, cấp cho 38 hộ dân ở 3 xã Bình An, Bình Khương và Bình Minh nuôi thí điểm.

img

Chuồng nuôi hươu của hộ ông Lương Hồng Quang, ở thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh

Dù được đưa về môi trường mới, nhưng đàn hươu vẫn thích nghi được tốt. Ngoài ra, nhờ tập huấn kĩ và thực hiện chăm sóc tốt, toàn bộ số hươu của các hộ dân sinh trưởng và phát triển nhanh. Theo đó, từ trọng lượng 45-55 kg/con lúc ban đầu, nay đã đạt từ 70-75 kg/con; đồng thời rất nhiều trong số này đã cho thu đợt nhung đầu tiên.

img

Với cặp nhung đã dài ước 20 cm, ông Quang chuẩn bị cắt đợt nhung đầu tiên

Ông Võ Phú Quý (50 tuổi), ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, bộc bạch: "Cùng với 2 con hươu 1 đực 1 cái được hỗ trợ, gia đình tôi còn mua thêm 2 con cái nữa, với giá 8 triệu đồng/con".Sau 6 tháng nuôi, 3 con cái đều đã mang thai chuẩn bị sắp đẻ. Cách đây gần 1 tháng, ông Quý đã cắt đợt nhung đầu tiên của con đực, bán được hơn 10 triệu đồng.

Ông Quý tâm sự: "Thức ăn cho hươu chủ yếu là cỏ và các phế phẩm nông nghiệp khác như một số loại củ, lá...có sẵn trong vườn nhà, trồng được nên không cần mua. Bên cạnh đó, lượng thức ăn hàng ngày của 4 con hươu đang nuôi của gia đình tính ra chỉ bằng 1 con bò mà thôi và qua thời gian nuôi chưa thấy hươu bị bệnh gì".

img

Thức ăn cho hươu là phế phẩm nông nghiệp sẵn có trong vườn nhà

img

Với đàn hươu 4 con, ông Quý, ở thôn Tân Phước đã có nguồn thu hơn 10 triệu đồng đầu tiên sau 6 tháng nuôi

Tính đến thời điểm này, cùng với số được cấp hỗ trợ 50 con mua từ nguồn ngân sách, các gia đình đã mua thêm 30 con, nâng tổng đàn hươu sao toàn huyện lên 80 con. Trong đó riêng xã Bình Minh là 37 con, nhiều nhất huyện.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết: "Qua kiểm tra, đánh giá và từ kết quả ban đầu đã thu được, có thể khẳng định việc nuôi hươu phù hợp với điều kiện tự nhiên ở địa phương. Vì vậy, ngoài việc khuyến khích người dân nhân rộng mô hình, chính quyền cũng đã chỉ đạo cho cấp ngành trực thuộc tổ chức tập huấn kĩ thuật cho một số hộ có nhu cầu, đồng thời tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ để tạo sự ổn định và bền vững hơn cho đầu ra của vật nuôi mới này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem