Quảng Ngãi: PCT huyện nói về thông tin PV gọi nhưng từ chối vì bận họp?

24/06/2020 14:18 GMT+7
Trước thông tin phản ánh khi phóng viên vào tác nghiệp tại khu vực đang thi công dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng bị bảo vệ ngăn cản, đã gọi điện ông Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn nhờ hỗ trợ nhưng được trả lời đang bận họp, PV Etime đã có cuộc trao đổi với vị Phó chủ tịch này.

Trưa 24/6, trao đổi với PV Etime, ông Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết: Vào ngày 22/6 vừa qua, sau khi làm việc, trả lời và cung cấp toàn bộ nội dung thông tin liên quan đến dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng, của một số phóng viên đã gửi yêu cầu trước đó, theo kế hoạch được phân công tôi tiếp tục chủ trì cuộc họp với ngành điện lực, nhằm giải quyết một số vấn đề liên quan ở địa phương.

Quảng Ngãi: Phó chủ tịch huyện nói gì về thông tin phóng viên gọi nhưng nói bận họp?  - Ảnh 1.

Ông Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (ảnh nguồn Internet)

Theo vị Phó Chủ tịch huyện Bình Sơn, khi đang dự họp thì có một phóng viên gọi thông báo rằng, bị bảo vệ trông coi dự án thi công (khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng) cản trở, không cho vào khu vực dự án để tác nghiệp nên nhờ gọi can thiệp. Tuy nhiên vì đang chủ trì và kết luận cuộc họp, nên đã trả lời đang bận.

Ông Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn PV bày tỏ: Tất cả những nội dung mà phóng viên đăng ký trước đó, tại buổi làm việc tôi cũng đã cung cấp và trả lời đầy đủ rồi và phóng viên cũng không đề nghị gì. Còn tại thời điểm PV gọi nhờ hỗ trợ, can thiệp (bị bảo vệ dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng ngăn cản không cho vào khu vực đang thi công để tác nghiệp), tôi đang bận việc thì nói bận là đúng.

Quảng Ngãi: Phó chủ tịch huyện nói gì về thông tin phóng viên gọi nhưng nói bận họp?  - Ảnh 2.

Người dân đưa PV vào khu đất được phản ánh chưa bồi thường vẫn bị san lấp thì bị bảo vệ doanh nghiệp ngăn cản (ảnh Quốc Triều, Báo Dân Trí)

Lãnh đạo Huyện ủy Bình Sơn cũng xác nhận: Tại thời điểm trên, đồng chí Lý Thọ được phân công chủ trì buổi làm việc với ngành điện lực.

Theo lãnh đạo huyện Bình Sơn, thời gian qua với tinh thần cầu thị, các cấp ngành Bình Sơn luôn ghi nhận và lắng nghe tất cả những ý kiến đóng góp và phản ánh từ người dân địa phương, đặc biệt là với các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương. Theo đó huyện Bình Sơn luôn tạo điều kiện và cung cấp những thông tin  xảy ra trên địa bàn mà báo chí quan tâm, đề nghị.

Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan, có thể trong quá trình làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí, đã xảy ra một số khúc mắc, chưa kịp thời. Vì vậy rất mong các cơ quan báo chí chia sẻ.

Được biết dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng có quy mô khoảng 40 ha, do liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Phú Đại Phát và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, dự án được khởi công vào năm 2018, dự kiến đến năm 2021 sẽ hoàn thành.

Bắt nhóm đối tượng dàn dựng clip “Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia nhận tiền doanh nghiệp”
Chí Công
Cùng chuyên mục