Quảng Ngãi: Xem xét lại giá khởi điểm số nhà công sản vị trí vàng đấu giá bất thành

21/05/2023 09:45 GMT+7
Mặc dù đã nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng bán không được, vì vậy tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cấp ngành liên quan, xem xét lại việc xác định giá khởi điểm của hàng loạt nhà công sản, nằm ở vị trí “vàng” của trung tâm TP.Quảng Ngãi.

Sáng 21/5, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đã chỉ đạo cho cấp ngành liên quan trực thuộc, xác định lại giá khởi điểm của một số trường hợp nhà, đất công sản nằm trong khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi:
Xem xét lại giá khởi điểm số nhà công sản vị trí vàng đấu giá bất thành
 - Ảnh 1.

Nhà, đất công sản ở số 51, đường Phan Chu Trinh, TP.Quảng Ngãi, một trong số 3 trường hợp mà tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xem xét lại giá khởi điểm. Ảnh: Công Hoàng.

Lý do, theo đại diện chính quyền Quảng Ngãi, số nhà và đất công sản được xem xét lại giá khởi điểm là bởi trước đó, số nhà và đất công sản này đã được đưa ra bán đấu giá, nhưng chưa bán được.

Cụ thể đó là 3 cơ sở nhà và đất nằm cùng trên địa bàn khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi, gồm nhà, đất ở số 51 và 71, đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm; nhà và đất ở số 342 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo.

Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Etime, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác định lại và nội dung tham mưu, đề xuất của cơ quan chuyên môn, chính quyền Quảng Ngãi sẽ quyết định cụ thể về giá khởi điểm mới (tăng,giảm) thế nào, đối với 3 cơ sở nhà và đất công sản nêu trên.

Quảng Ngãi:
Xem xét lại giá khởi điểm số nhà công sản vị trí vàng đấu giá bất thành
 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên. Ảnh: M.Thiện.

Được biết thời gian gần đây, hàng loạt nhà và đất công sản ở trung tâm TP.Quảng Ngãi, dôi dư và không còn nhu cầu sử dụng, đã được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức và hoàn thành bán đấu giá, thu về cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó không ít trường hợp nhà và đất công sản, được bán cao hơn nhiều tỷ đồng, so với mức khởi điểm ban đầu. Đơn cử như nhà, đất công sản ở số 388, đường Quang Trung, TP.Quảng Ngãi, có diện tích đất ở 66,8m2, có mức giá khởi điểm ban đầu gần 6 tỷ đồng, nhưng được bán với giá đấu trúng trên 20 tỷ đồng.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục