Quảng Ngãi: Xử lý bãi chứa cát trái phép của Công ty Lý Tuấn đến đâu?

12/06/2020 16:42 GMT+7
Sau khi PV Etime có loạt bài phản ánh bãi chứa cát trái phép của Công ty Lý Tuấn ở xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, với số lượng hàng chục ngàn m3 và nguồn gốc được xác định là bất hợp pháp, câu hỏi đặt ra: Các cấp ngành chức năng Quảng Ngãi đã xử lý vi phạm hay chưa?.

Sáng 12/6, trả lời PV Etime việc xử lý bãi chứa cát "khủng" trái phép của Công ty Lý Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm cho biết: Chính quyền địa phương đang chỉ đạo cho bộ phận chức năng trực thuộc, phối hợp với cấp ngành liên quan của tỉnh để tham vấn, xác định rõ mức độ vi phạm.

Trên cơ sở kết quả này, huyện sẽ đối chiếu quy định để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Nếu hành vi vi phạm của Công ty Lý Tuấn vượt thẩm quyền xử lý của huyện, sẽ đề nghị tỉnh xử lý.

Quảng Ngãi: Tỉnh, huyện xử lý bãi chứa cát trái phép của Công ty Lý Tuấn đến đâu?  - Ảnh 1.

Một góc bãi chứa cát trái phép của Công ty Lý Tuấn.

Tại buổi làm việc vào thứ 2 (ngày 8/6) vừa qua, chính quyền huyện Bình Sơn đã xác định hành vi vi phạm của ông Phạm Ngọc Dũng, ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, chủ sở hữu khu đất đã cho phép Công ty Lý Tuấn làm bãi chứa trái phép. Hiện cơ quan chức năng Bình Sơn đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định.

Về phía Công ty Lý Tuấn, do số cát tại bãi chứa trái phép ở xã Bình Thanh được doanh nghiệp khai có nguồn gốc khai thác hợp pháp từ nơi khác (thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) chở về (?), vì vậy huyện đã đề nghị và chờ kết quả xác minh từ cấp ngành liên quan tỉnh Quảng Ngãi rồi mới đưa ra, hay đề nghị tỉnh có hình thức xử lý thế nào.

Quảng Ngãi: Tỉnh, huyện xử lý bãi chứa cát trái phép của Công ty Lý Tuấn đến đâu?  - Ảnh 2.

Quảng Ngãi: Tỉnh, huyện xử lý bãi chứa cát trái phép của Công ty Lý Tuấn đến đâu?  - Ảnh 3.

Hợp đồng khai thác giữa công ty Lý Tuấn và công ty Quang Đất Việt được xác định là trái phép.

Vào sáng cùng ngày, đại diện Sở TNMT tỉnh cho biết, vi phạm về nguồn gốc cát của Công ty Lý Tuấn tại bãi chứa trái phép ở xã Bình Thanh, thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan chức năng tỉnh.

Như Etime đã có loạt bài phản ánh, dù chưa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn cho phép, nhưng Công ty TNHH Lý Tuấn, trụ sở ở tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn đã thuê đất tại xã Bình Thanh (khu vực giáp ranh với 2 xã Bình Hiệp và Bình Long) làm bãi chứa trái phép.

Quảng Ngãi: Tỉnh, huyện xử lý bãi chứa cát trái phép của Công ty Lý Tuấn đến đâu?  - Ảnh 4.

Toàn cảnh bãi chứa trái phép của Công ty Lý Tuấn tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn.

Qua kiểm tra Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, hợp đồng liên doanh khai thác cát giữa 2 Công ty Lý Tuấn và Quang Đất Việt là trái pháp luật, nên nguồn gốc cát Công ty Lý Tuấn chở về trữ tại bãi chứa trái phép xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn là bất hợp pháp.

Chí Công
Cùng chuyên mục