Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ

03/10/2021 09:47 GMT+7
Có mật độ bình quân từ 1.200 - 1.500 cây/ha, ước tính việc xoá bỏ diện tích 6 ha rừng phòng hộ ven biển ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức sẽ có khoảng 8000 cây phi lao trên 20 năm tuổi, cao từ 15 - 20 m, đường kính bình quân 20 - 30 cm sẽ bị đốn hạ.
Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 1.

Như PV Etime đã đưa tin, chính quyền Quảng Ngãi đã có tờ trình gửi, đề nghị HĐND tỉnh này cho chuyển đổi mục đích sử dụng 6ha rừng phòng hộ ven biển (tiểu khu 306) ở xã Đức Minh, để làm dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (đoạn Km69+145 - Km76+092). Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 2.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh này cho biết rừng Phi lao có mật độ cây bình quân 1.200 - 1.500 cây/ha. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 3.

Đây là rừng trồng thuần loài cây Phi lao trên 20 năm tuổi, có nguồn gốc hình thành được trồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 4.

Chiều cao bình quân của Phi lao từ 15 - 20 m. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 5.

Đường kính của Phi lao ở diện tích rừng phòng hộ này từ 20 - 30 cm. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 6.

Một vài cây đã chết đang nằm xen lẫn trong rừng. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 7.

Theo tính toán trữ lượng gỗ bình quân của diện tích rừng phòng hộ ven biển Đức Minh từ 100-150 m3/ha. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 8.

Được biết dự án đoạn đường trên (từ Km69+145 - Km76+092-Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh) thuộc giai đoạn IIb, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư, với tổng vốn 900 tỷ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Hình ảnh rừng phòng hộ ven biển bị đề nghị đốn hạ làm đường 900 tỷ  - Ảnh 9.

Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tạo nên kết nối giao thông liên tục giữa khu vực phía bắc của tỉnh và phía nam tỉnh bạn Quảng Quảng Nam; đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao của các KKT trong khu vực, giảm tải tuyến QL1...Ảnh nguồn Cổng TTĐT Quảng Ngãi.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục