Quảng Ngãi: Tối nay một số khu vực mới sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

05/07/2021 13:34 GMT+7
Sau khi hoàn tất xác định phạm vi khoanh vùng phù hợp tại 2 phường Nghĩa Lộ và Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi (hiện đang thực hiện Chỉ thị 15/CTTg), nơi phát hiện 2 ca Covid-19 mới vào hôm qua, ngày 4/7, cùng với xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, cả 3 khu vực này sẽ được tỉnh Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Có 3 khu vực mới sẽ được áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg

Sáng 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp khẩn với các cấp, ngành chức năng trực thuộc để nghe báo cáo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quảng Ngãi:
Tối nay một số khu vực mới sẽ thực hiện giãn cách  theo Chỉ thị 16
 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (ảnh:Công Xuân)

Tại cuộc họp này, một trong những nội dung đáng chú ý mà người đứng đầu Chính quyền Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn cấp thực hiện, đó là triển khai và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ở những khu vực vừa phát hiện 3 ca mắc Covid-19 mới, nằm ngoài tâm dịch thị xã Đức Phổ.

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của các cấp ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo: Trong ngày hôm nay phải khẩn cấp hoàn tất việc xác định phạm vi khoanh vùng phù hợp đối với  2 khu vực tại phường Nghĩa Lộ và Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi (hiện đang thực hiện Chỉ thị 15/CTTg, nơi phát hiện 2 ca Covid-19 mới).

Sau khi hoàn tất (xác định phạm vi khoanh vùng phù hợp), cùng với xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, 2 khu vực này sẽ triển khai áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Diễn biến dịch Covid-19 của tỉnh đang rất phức tạp

Theo báo cáo của cơ quan y tế Quảng Ngãi, kể từ khi ca mắc Covid-19 được phát hiện vào ngày 26/6 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 117 ca Covid-19; qua truy vết đã xác định 809 trường hợp F1 và 1.809 trường hợp F2; thực hiện cách ly tập trung 1.618 trường hợp, cách ly tại nhà 4.475 người.

Quảng Ngãi:
Tối nay một số khu vực mới sẽ thực hiện giãn cách  theo Chỉ thị 16
 - Ảnh 3.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh:Công Xuân).

Trong số các ca Covid-19 đã ghi nhận, nằm ở vùng tâm dịch phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã là 114 người; TP.Quảng Ngãi 2 người và xã Ba Cung, huyện Ba Tơ 1 người (được phát hiện vào hôm qua, ngày 4/7).

Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở 2 địa phương vùng tâm dịch thị xã Đức Phổ, đối với xã Phổ Châu đã hoàn thành lấy mẫu lần thứ nhất, hoàn thành lần lấy mẫu thứ 2 ở thôn Tấn Lộc của địa phương này; phường Phổ Thạnh đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 1) được khoảng 90%.

Quảng Ngãi:
Tối nay một số khu vực mới sẽ thực hiện giãn cách  theo Chỉ thị 16
 - Ảnh 4.

Khu vực của bệnh nhân mới phát hiện ở phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi , 1 trong 3 nơi mới sẽ được áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg (ảnh:Công Xuân).

Trên cơ sở báo cáo của các cấp ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định: Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, số lượng ca mắc Covid-19 mới sẽ tiếp tục tăng, nguy cơ lan rộng trong thời gian đến là rất lớn.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, sở ngành của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, khẩn cấp triển khai và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19.


Công Xuân
Cùng chuyên mục