Quảng Ngãi: Cấm xe khách liên tỉnh dừng đón trả khách

30/06/2021 12:57 GMT+7
Đó là lệnh mà cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ hoạt động vận tải, đặc biệt là số xe khách liên tỉnh khi đi qua địa bàn tỉnh này.

Siết chặt 

Sáng 30/6, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ các phương tiện hoạt động vận tải, đặc biệt là số xe khách đường dài (liên tỉnh), cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã ban hành văn bản khẩn, siết chặt đối với hoạt động này.

Quảng Ngãi: Bẻ lái không cho vào nội thành, cấm xe khách liên tỉnh dừng đón trả khách  - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát ở phía nam đầu cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng để hướng dẫn, không cho phương tiện vận tải khách liên tỉnh vào nội thành Quảng Ngãi (ảnh:Lam Nguyễn).

Cụ thể trong văn bản (số 2978/UBND-KGVX, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên ký), nêu rõ quy định về áp dụng các biện pháp đặc thù trong hoạt động vận tải để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, được áp dụng bắt đầu từ 0 giờ, ngày 29/6.

Theo đó cấm, không cho xe khách liên tỉnh có lộ trình đi qua tỉnh Quảng Ngãi dừng lại để đón trả khách trên địa bàn tỉnh; đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đối với hoạt động vận tải nội tỉnh, dừng hoạt động kinh doanh chở khách bằng ô tô từ Quảng Ngãi đi các tỉnh, thành khác và ngược lại, trừ các trường hợp đặc biệt: Xe công vụ, xe chở bệnh nhân, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19…

Cấm các tổ chức và cá nhân (không kinh doanh vận tải)sử dụng xe ô tô cá nhân (từ 4-9 chỗ) để chở khách trái phép và không tuân thủ, thực hiện các biện pháp quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tiếp tục dừng hoạt động của xe buýt tuyến Quảng Ngãi –Sa Huỳnh và ngược lại; dừng, không cho du khách ngoài tỉnh và nước ngoài ra đảo Lý Sơn. Đối với các trường hợp người trong tỉnh, ngoài tỉnh khi được phép ra Lý Sơn vì lý do công vụ, phải thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Kiên quyết không để trường hợp vi phạm "lọt lưới"

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Etime, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đến thời điểm này, lực lượng công an và chức năng tỉnh chưa phát hiện trường hợp phương tiện vận tải khách nào vi phạm quy định trên.

Riêng đối với số xe ô tô chở hàng hoá muốn vào, dừng để bốc dỡ hàng ở các địa phương trong tỉnh, theo Đại tá Dương thì khi đến chốt kiểm soát ở đầu tỉnh, phải thực hiện đầy đủ các quy định khai báo y tế, lịch trình các điểm dừng, xét nghiệm SARS-CoV-2, cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19….

Trong quá trình vào các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi để bốc, dỡ hàng sẽ được lực lượng công an và chức năng giám sát kỹ, nếu phát hiện trường hợp chủ xe và người đi cùng vi phạm, sẽ thực hiện xử lý nghiêm khắc ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật.

Quảng Ngãi: Bẻ lái không cho vào nội thành, cấm xe khách liên tỉnh dừng đón trả khách  - Ảnh 4.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (đầu tiên bên trái) đang kiểm tra một chốt kiểm soát ở vùng tâm dịch thị xã Đức Phổ (ảnh:Lam Nguyễn).

 Liên quan đến diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, vào sáng nay (ngày 30/6) đã ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở tỉnh Quảng Ngãi lên 72 trường hợp.

Toàn bộ 10 trường hợp này được phát hiện ở các khu cách ly tập trung và khu vực đang phong toả theo Chỉ thị 16/CT-TTg là xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Được biết khởi phát đợt dịch Covid-19 lần thứ 2, hiện đang bùng phát và diễn biến phức tại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu từ bệnh nhân 14442 (xác định mắc Covid-19 vào ngày 25/6), là tài xế tải đường dài ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.


Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục