Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới

Bùi My Thứ hai, ngày 01/01/2024 13:42 PM (GMT+7)
Dự án cầu Cửa Lục 3 bắc qua vịnh Cửa Lục (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được đặt tên chính thức là cầu Bình Minh.
Bình luận 0

Ngày 1/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành dự án cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh). Đây là công trình thứ 2 kết nối hai khu vực Hoành Bồ - Hạ Long sau 4 năm sáp nhập, đặc biệt nối thẳng đến các trục đường liên xã, các tuyến tỉnh lộ kết nối vùng cao.

Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Dự án cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh) có tổng kinh phí đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, dự án cầu Cửa Lục 3 được khởi công từ cuối tháng 9/2020, với mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Dự án cầu Cửa Lục 3 có tổng chiều dài tuyến hơn 2,6km, thiết kế 6 làn xe, phần cầu được thiết kế cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cây cầu có điểm đầu đấu nối tuyến đường trục chính khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long; điểm cuối nối với Quốc lộ 279 tại Km16+415, thuộc địa phận xã Thống Nhất, TP.Hạ Long.

Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Quảng Ninh khánh thành dự án cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh) đúng dịp đầu năm mới 2024. Ảnh: Bùi My

Trong quá trình thi công, đơn vị đã gặp nhiều khó khăn, thách thức về mặt bằng (thủ tục xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng ngập mặn), điều kiện thủy văn công trình, biến động về giá cả vật tư, khan hiếm về nguồn đất san lấp, thời tiết mưa, bão diễn biến bất thường, đại dịch Covid 19 bùng phát... khiến cho công tác huy động nhân sự, thiết bị, vật tư gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng gặp ảnh hưởng không nhỏ trong công tác nhập khẩu vật liệu thi công như: Gối cầu, thép vòm cầu chính, thép sàn vọng cảnh với các thủ tục thông quan mất nhiều thời gian. Đồng thời, trong quá trình triển khai, dự án phải điều chỉnh thiết kế hướng tuyến để tránh ảnh hưởng, tác động đến hệ sinh thái rừng ngập mặn trong khu vực.

Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực, đến nay, công trình công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng vào đúng dịp cả nước và nhân dân Quảng Ninh đang vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và chuẩn bị cho đón mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh). Ảnh: Bùi My

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, dự án cầu Cửa Lục 3 được đánh giá có những đột phá trong ngành xây dựng cầu Việt Nam. Là cầu đầu tiên của tỉnh với 6 làn xe cơ giới với kết cấu 5 nhịp vòm thép liên tục. Hai bên cầu có vỉa hè cho người đi bộ, có sàn vọng cảnh và bồn hoa tạo cảnh quan du lịch.

Dự án cầu Cửa Lục 3 đã được lấy ý kiến nhân dân và đặt tên là cầu Bình Minh sau khi hoàn thiện, thể hiện sự kết nối, gắn bó giữa hai bờ vịnh Cửa Lục, cùng hướng đến sự phát triển TP.Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia vươn tầm quốc tế.

Cầu Bình Minh có vai trò kết nối giao thông qua vịnh Cửa Lục, thúc đẩy kinh tế xã hội hai bờ vịnh Cửa Lục, là điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, là điểm tham quan cho khách du lịch

Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh). Ảnh: Bùi My

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc đưa cầu Bình Minh và cầu Tình Yêu vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung của TP.Hạ Long được Thủ tướng phê duyệt; phát triển và mở rộng không gian đô thị nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội; giảm tải lưu lượng giao thông qua khu vực cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18 và nội thị TP.Hạ Long.

Đồng thời, tạo sự kết nối giao thông đồng bộ và diện mạo TP.Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc của TP. Hạ Long.

Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy và các lãnh đạo tỉnh tham quan cầu Bình Minh. Ảnh: Bùi My

Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 6.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn hai bên cầu Bình Minh cơ bản được giữ nguyên. Ảnh: Bùi My

Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 7.

Người dân check-in tại dự án cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh). Ảnh: Bùi My

Quảng Ninh khánh thành cầu Bình Minh trị giá 1.700 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 8.

Cầu Bình Minh là cây cầu thứ 2 nối hai khu vực Hạ Long - Hoành Bồ sau 4 năm sáp nhập. Ảnh: Bùi My

Ngay sau lễ khánh thành, rất đông người dân, du khách đã đến trải nghiệm, tham quan, ngắm cảnh tại khu vực 2 bên cầu Bình Minh, đồng thời thể hiện niềm vui và tự hào khi cây cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chị Lý Thị Thủy (xã Bằng Cả, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho hay, sau khi sáp nhập vào TP.Hạ Long, các xã vùng cao được quan tâm, đầu tư nhiều tuyến đường mới, đẹp và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để đến khu vực trung tâm thì vẫn còn phải đi đường vòng, khá xa và tốn nhiều thời gian. Nay cầu Bình Minh hoàn thành, thời gian và quãng đường được rút ngắn rất nhiều khiến mọi người rất vui.

Bà Đỗ Thị Chỉnh (xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: "Đây là một niềm vui rất lớn đối với người dân TP.Hạ Long nói chung và xã Thống Nhất nói riêng. Hôm nay chúng tôi phấn khởi lắm, đi xe đạp ra đây để xem cầu. Trước đây, đi xe máy hoặc ô tô từ Thống Nhất ra trung tâm TP.Hạ Long, chúng tôi đi đường Cầu Bang và mất khoảng 30-40 phút. Nhưng hiện nay, khi cầu Bình Minh đưa vào sử dụng, chúng tôi thấy tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem