Quảng Ninh mở gói kích cầu du lịch 100 tỷ đồng

10/09/2020 11:05 GMT+7
Trong kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Quảng Ninh chiều 8/9, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Trước đó, vào tháng 5/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp ban hành hai Nghị quyết số 256 và 266/2020 NQ-HĐND với gói kích cầu khoảng 200 tỷ đồng nhằm hỗ trợ, gỡ khó cho doanh nghiệp như giảm 50% giá vé tham quan du vịnh Hạ Long đến hết tháng 9/2020, giảm 50% giá vé tham quan Khu Di tích và danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh đến hết tháng 7/2020 và miễn phí tham quan các điểm này trong các ngày lễ lớn của năm 2020. 

Tỉnh hỗ trợ 100% chi phí tuyến xe buýt từ Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) và ngược lại trong năm 2020.

Nhờ vậy, trong các tháng 5-7/2020, lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đã dần phục hồi. Khách tham quan vịnh Hạ Long bình quân vào các ngày trong tháng 6/2020 đạt 7.000 lượt người/ngày. Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần lượng khách tăng đáng kể. 

Quảng Ninh mở gói kích cầu du lịch 100 tỷ đồng, tiếp tục miễn, giảm phí tham quan đến hết năm 2020 - Ảnh 1.

Quảng Ninh mở gói kích cầu du lịch 100 tỷ, tiếp tục miễn, giảm phí tham quan đến hết năm 2020

Từ khi có chính sách hỗ trợ này đến cuối tháng 8/2020, hơn 868 ngàn lượt khách đã tham quan vịnh Hạ Long vào ban ngày và hơn 40 ngàn lượt khách lưu trú trên vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2020 đến nay, khi dịch Covid-19 tái bùng phát, lượng khách đến Quảng Ninh sụt giảm khiến hoạt động du lịch bị đình trệ. Hàng trăm chủ tàu kinh doanh vận tải  trên vịnh Hạ Long đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng xin dừng hoạt động đến hết tháng 9/2020 để không phải đóng các khoản thuế khoán kinh doanh từ 7-10 triệu đồng/tàu/tháng.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, gần một tháng nay, mỗi ngày vịnh Hạ Long chỉ đón khoảng hơn 100 du khách thuê tàu tham quan các danh thắng dù Quảng Ninh vẫn mở cửa đón khách. Trước đó khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, mỗi ngày vịnh Hạ Long đón gần 10.000 lượt khách, hơn 500 tàu du lịch hoạt động hết công suất. 

Quảng Ninh mở gói kích cầu du lịch 100 tỷ đồng, tiếp tục miễn, giảm phí tham quan đến hết năm 2020 - Ảnh 2.

Quảng Ninh tiếp tục giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long

Dù là địa phương đến nay chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, nhưng lượng khách đến Quảng Ninh cũng đã sụt giảm đáng kể. Trong kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Quảng Ninh, các đại biểu đều cho rằng việc phục hồi, phát triển ngành du lịch, dịch vụ thời điểm này là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động khôi phục kinh tế trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát.

Do đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, kéo dài các chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch để thu hút khách nội địa đến với Quảng Ninh, góp phần phục hồi ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Theo đó, Quảng Ninh tiếp tục giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long. Đồng thời, giá vé thu phí tham quan trên bờ cho khách du lịch tại các điểm Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử cũng được giảm giá trong thời gian từ 9/9 tới 31/12/2020.

Bổ sung giảm 100% giá vé thu phí vào điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long trong Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than (12/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12). Giá trị gói kích cầu khoảng 100 tỷ đồng.

Quảng Ninh mở gói kích cầu du lịch 100 tỷ đồng, tiếp tục miễn, giảm phí tham quan đến hết năm 2020 - Ảnh 3.

Bảo tàng Quảng Ninh là điểm hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan.

Gói kích cầu gần 100 tỷ đồng này sẽ là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy ngành du lịch phục hồi trở lại, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Các đại biểu cũng đề nghị sau khi nghị quyết được thông qua, cần tăng cường mạnh mẽ và đồng bộ công tác truyền thông; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch. 

Các hoạt động tạm dừng do dịch Covid-19 bùng phát đợt 2 cần được nhanh chóng khởi động lại và bổ sung thêm các hoạt động, sản phẩm mới để sớm khôi phục lại ngành du lịch, dịch vụ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Dự kiến, các hoạt động du lịch được mở cửa trở lại vào đầu tháng 10 tới.

Minh Minh
Cùng chuyên mục