Quốc Cường Gia Lai lỗ nặng trong quý II, Cường "Đô la" khẳng định "tài chính đang tốt"

31/07/2024 14:03 GMT+7
Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai ở mức 9.376 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Nhưng trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 7.028 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản và phần lớn là các bất động sản dở dang.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai khẳng định, tình hình tài chính Quốc Cường Gia Lai còn nhiều tiềm năng và không có áp lực trả nợ trong thời gian ngắn. Cường "Đô la" (ông Nguyễn Quốc Cường - PV) đánh giá, tài chính của công ty đang rất tốt, không có gì đáng lo ngại.

"Soi" tiềm lực tài chính của Quốc Cường Gia Lai

Trong quý II/2024, theo báo cáo tài chính hợp nhất, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 26,5 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Với việc kinh doanh dưới giá vốn, QCG lỗ gộp 5,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 5,4 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai lỗ nặng trong quý II, Cường "Đô la" khẳng định "tài chính đang tốt"- Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu thuần của Quốc Cường Gia Lai (tỷ đồng). Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Kỳ này, Quốc Cường Gia Lai lỗ hoạt động tài chính hơn 8,4 tỷ đồng, giảm lỗ 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí lãi vay gần 8,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng kỳ này ở mức 0 đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm 61% so với cùng kỳ năm trước, còn 3,5 tỷ đồng.

Kết quả quý II, Quốc Cường Gia Lai báo lỗ trước thuế 17,8 tỷ đồng, lỗ thêm 21% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, doanh nghiệp này lỗ 17,3 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý II, Quốc Cường Gia Lai cho biết, doanh thu quý II/2024 giảm so với cùng kỳ năm 2023 là do thị trường bất động sản nói chung còn nhiều khó khăn.

Mặt khác, doanh nghiệp cho biết, thời điểm quý II hàng năm vẫn chưa bước vào mùa mưa nên sản lượng điện khai thác còn thấp.

Cùng với đó, Cao su chỉ được đưa vào khai thác từ cuối tháng 5, dẫn đến doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cuối cùng, chi phí khấu hao và lãi vay hàng tháng không phụ thuộc vào sản lượng khai thác, dẫn đến giá vốn so với doanh thu tăng cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Quốc Cường Gia Lai đạt 65,2 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 30/6/2024, Quốc Cường Gia Lai lỗ trước thuế 16,7 tỷ đồng.

Trong năm 2024, ĐHĐCĐ thường niên thông qua mục tiêu năm 2024 lãi trước thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, hết 6 tháng, Quốc Cường Gia Lai còn cách mục tiêu rất xa.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai ở mức 9.376 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Nhưng trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 7.028 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản và phần lớn là các bất động sản dở dang.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, hàng tồn kho chủ yếu bao gồm khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến các dự án như Khu dân cư Phước Kiển, Lavida, Central Premium, Marina Đà Nẵng,..

Cũng tại ngày cuối quý II, tổng nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận 4.886 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn (4.639 tỷ đồng). Dư nợ tài chính ở mức hơn 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải trả ngắn hạn khác lên tới 4.150 tỷ đồng, bao gồm: Nhận tiền của Sunny cho Dự án Phước Kiển - liên quan đến Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan (2.882,8 tỷ đồng); phải trả cho bên thứ ba (791 tỷ đồng) và phải trả cho bên liên quan (476,3 tỷ đồng).

Quốc Cường Gia Lai lỗ nặng trong quý II, Cường "Đô la" khẳng định "tài chính đang tốt"- Ảnh 2.

Thuyết minh phải trả cho bên liên quan của Quốc Cường Gia Lai.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông, Cường Đô la cho biết, Quốc Cường Gia Lai đang thoái vốn tại 3 dự án thủy điện (dự kiến hoàn tất quý IV/2024), ước tính thu về hơn 1.000 tỷ đồng; xử lý hàng tồn kho từ các dự án đã hoàn thành, doanh thu dự kiến thêm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai có thêm một nguồn thu khác đến từ dự án Marina Đà Nẵng hiện đã hoàn thành pháp lý, có thể bán hàng chậm nhất trong quý I/2025.

Đồng thời, công ty đưa vào khai thác 6 tầng thương mại dự án Giai Việt (quận 8) vào quý III năm nay và tiếp tục khai thác mặt bằng khu thương mại tại các dự án.

Công ty cũng lên phương án thoái vốn tại một vài doanh nghiệp còn lại. Tính tổng nguồn thu có thể mang về khoảng 3.000 tỷ đồng để trả nợ.

"Khi nhận lại được 65 ha đất thuộc dự án Phước Kiển đã chuyển giao cho Sunny Island, công ty sẽ lên kế hoạch tìm kiếm đối tác khác để tái khởi động dự án, có thể trong năm tới", ông Cường nói.

Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai "ngược dòng" bứt phá?

Sau tin tiêu cực về việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam, sau 6 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ đông tháo chạy, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đã ngắt chuỗi giảm sàn ở phiên 29/7, tím trần 6,95% lên 6.770 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến lên hơn 7,5 triệu đơn vị.

Quốc Cường Gia Lai lỗ nặng trong quý II, Cường "Đô la" khẳng định "tài chính đang tốt"- Ảnh 3.

Diễn biến cổ phiếu QCG. Nguồn: Fireant.vn.

Kết phiên giao dịch sáng nay (31/7), cổ phiếu QCG tăng 6,91% lên 7.740 đồng/cp với thanh khoản đạt hơn 1,2 triệu đơn vị. Đặc biệt, cổ phiếu QCG dư mua 1,96 triệu đơn vị và "trắng" bên bán.

Như vậy, sau 3 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu QCG đã tăng gần hơn 20% thị giá. Dù vậy, mã cổ phiếu này vẫn đang ở vùng giá thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

Linh Anh
Cùng chuyên mục