Quốc gia NATO duy nhất hiểu được mong muốn của Putin và sẽ tổ chức đàm phán 'thỏa thuận lớn' giữa Nga và phương Tây

Tuấn Anh (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 09/10/2022 15:49 PM (GMT+7)
Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và 4 cường quốc phương Tây gồm Anh, Đức, Mỹ và Pháp, để cố gắng đạt được một "thỏa thuận lớn" mà Moscow mong muốn.
Bình luận 0
Quốc gia NATO duy nhất hiểu được mong muốn của Putin và sẽ tổ chức đàm phán 'thỏa thuận lớn' giữa Nga và phương Tây - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin.

European Pravda, trích dẫn báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sau khi phân tích các bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin, Thổ Nhĩ Kỳ đã đi đến kết luận rằng "Moscow muốn có một thỏa thuận lâu dài với phương Tây".

"Không phải tất cả các thủ đô phương Tây đều được thông báo về kế hoạch này, nhưng Mỹ đã được thông báo về kế hoạch thông qua các kênh quan trọng và riêng tư. Nhận xét ban đầu từ các quan chức có ảnh hưởng ở Washington về kế hoạch này là tích cực", ấn phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Milliyet không nói rõ liệu cuộc chiến ở Ukraine có được thảo luận tại các cuộc đàm phán này hay không, nhưng "Ankara cũng tôn trọng mong muốn của Ukraine và nói một cách cởi mở rằng cuộc chiến nên chuyển thành hòa bình mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật."

Bài báo viết rằng không biết liệu Moscow có đồng ý với một cuộc đối thoại như vậy hay không.

Trước đó, Ibrahim Kalin, cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin, muốn đạt được một "thỏa thuận lớn mới" với phương Tây và điều này giải thích cho mong muốn của Moscow khi tham gia đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 30/9 cho biết Ukraine sẽ không đàm phán với Nga trong thời gian Vladimir Putin là tổng thống Liên bang Nga. Tổng thống Ukraine đưa ra quyết định này sau khi Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem