Quốc Oai nỗ lực xóa hộ nghèo, tập trung tái đàn lợn, giữ đàn gà

Thanh Bình - Thiên Ngân Thứ sáu, ngày 13/03/2020 11:00 AM (GMT+7)
Mới đây, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 Huyện ủy Quốc Oai đã ban hành Kế hoạch 376-KH/BCĐ, triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” năm 2020.
Bình luận 0

Nỗ lực xoá hộ nghèo

Theo bản kế hoạch này, năm nay huyện Quốc Oai đề ra một số mục tiêu phấn đấu chính, trong đó sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người lên 55 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.023,9 tỷ đồng; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch là 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc là 95%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 95%; duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Bên cạnh đó, Quốc Oai đặt mục tiêu nâng tỉ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 72%; giải quyết việc làm cho trên 9.000 lao động nông thôn; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 7 trường.

img

 Trang trại của anh Nguyễn Đình Tường - Giám đốc HTX Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội).   (ảnh: Hải Đăng)

Ngoài ra, theo kế hoạch, huyện phấn đấu đến hết năm 2020, cơ bản không còn hộ nghèo. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa” đạt trên 95%. Số gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa” trên 47.562 hộ.

Huyện duy trì tỷ lệ số thôn được công nhận "Thôn văn hóa” đạt 100%; duy trì tỷ lệ tổ dân phố được công nhận "Tổ dân phố văn hóa" đạt 100%; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã và huyện đạt chuẩn NTM; số xã đạt tiêu chí NTM nâng cao là 1 xã; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Quốc Oai cũng đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%...

Tập trung phát triển chăn nuôi hiệu quả

Để nâng cao thu nhập và đời sống người dân nông thôn, huyện Quốc Oai đã thực hiện đề án “Phát triển nông nghiệp, sản xuất hàng hóa giá trị cao”, trong đó định hướng cho các hộ nông dân phát triển chăn nuôi phù hợp với từng thời điểm. Đáng chú ý, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan, huyện đã kịp thời hướng dẫn các hộ đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, thủy sản.

Khi dịch bệnh đi qua, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục phổ biến, hướng dẫn bà con tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quốc Oai đạt 1.032 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” đạt 99%; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia tăng 4 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 58/73 trường, đạt 79,45%; cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư 20/20 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giao thông.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện, để hỗ trợ những hộ bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi (khoảng 2.700 hộ), Quốc Oai đã giải ngân hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy.

Bị thiệt hại tới hơn 6.000 con lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi, đến nay, các trang trại chăn nuôi của HTX Nông nghiệp Hòa Trúc (xã Hòa Thạch) đã tái đàn được 2.000 con; ngoài ra, HTX còn có nhiều thành viên đã phát triển đàn gà, vịt với quy mô từ 8.000 - 40.000 con.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Hòa Trúc Phùng Văn Ngọc cho biết: "Để giữ ổn định đàn gia súc, gia cầm, HTX tập trung tuyên truyền, hướng dẫn xã viên phòng bệnh cho vật nuôi; phối hợp với cơ quan chức năng xã, huyện thực hiện vệ sinh môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi. Hiện, HTX đang tích cực hướng dẫn và cùng xã viên thực hiện công tác phòng dịch cúm gia cầm A/H5N6".

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Sắc, để thực hiện tốt việc tái đàn lợn, duy trì và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, huyện triển khai đề án “Phát triển nông nghiệp, sản xuất hàng hóa giá trị cao huyện Quốc Oai năm 2020, 2021 và định hướng đến năm 2025”.

Đến nay, toàn huyện có hơn 2,6 triệu con gia cầm, thủy cầm (tăng gần 500.000 con so với năm trước), trong đó, 135 trang trại chăn nuôi gia cầm đẻ trứng, sản lượng 660.000 quả/ngày; 3.800 con bò, 1.300 con trâu…

Riêng đàn lợn, toàn huyện đã tái đàn được 28.600 con và đang tập trung phát triển mô hình an toàn sinh học tại các xã: Phú Mãn, Đông Xuân, Cấn Hữu nhằm cung cấp cho thị trường hơn 200 tấn sản phẩm, thịt lợn an toàn mỗi năm…

Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ hóa chất (trị giá 300 triệu đồng) cho các xã Đông Yên, Hòa Thạch để xử lý môi trường chăn nuôi, thực hiện công tác vệ sinh, phòng dịch; tuyên truyền vận động các trang trại trên địa bàn huyện chủ động mua vôi bột, thuốc sát trùng và tổ chức rắc, phun tại trang trại để phòng, chống dịch bệnh…

“Năm 2020, Quốc Oai phấn đấu duy trì đàn trâu, bò, gà, vịt và tái đàn lợn đạt 36.000 con; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng dịch cúm gia cầm A/H5N6, bệnh dịch tả lợn châu Phi. Qua đó, góp phần ổn định sản xuất, tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập cho nông dân” - bà Nguyễn Thị Sắc cho biết thêm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem