Quỹ Hỗ trợ nông dân: Vốn nhỏ thực hiện ước mơ lớn

Thu Hà Thứ năm, ngày 07/07/2016 14:00 PM (GMT+7)
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hộ dân xã Tân Thành, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi lợn, nâng cao thu nhập.
Bình luận 0

Khuyến khích mạnh dạn đầu tư

Tuy mới chăn nuôi lợn được 3 năm, nhưng chị Lê Thị Tuyển, xã Tân Thành đã gây dựng được mô hình chăn nuôi lợn khép kín hiệu quả. Trên diện tích 2.000m2, chị xây dựng 3 khu chuồng trại chăn nuôi lợn riêng biệt gồm lợn nái sinh sản, lợn hậu bị và lợn thương phẩm. Ngoài ra, chị còn xây thêm 2 bể biogas để xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tận dụng khí đốt cho sinh hoạt gia đình. Với quy mô chăn nuôi 30 con lợn nái sinh sản và 300 con lợn thịt/năm, chị Tuyển có doanh thu vài tỷ đồng mỗi năm, trừ chi phí còn lãi hơn 400 triệu đồng. “Có được thu nhập như hiện tại một phần nhờ đồng vốn Quỹ HTND đã động viên, khuyến khích tôi mạnh dạn đầu tư…” - chị Tuyển khẳng định.

img

Lợn mới đẻ được chị Lê Thị Tuyển chăm sóc cẩn thận.  Ảnh: T.H

Trước đây chị Tuyển chỉ nuôi lợn thịt. Với quy mô 150 con/lứa, 2 lứa/năm nhưng lãi không nhiều. Sau 2 lứa lợn chị nhận thấy để chăn nuôi hiệu quả, phải nuôi được lợn nái để chủ động con giống. Do thiếu vốn, chị Tuyển vẫn chưa biết xoay xở ra sao.

"Đến nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Hòa Bình đang quản lý hơn 17,6 tỷ đồng. 5 năm qua, Quỹ HTND tỉnh đã giúp 1.051 hộ hội viên vay vốn thông qua 133 dự án”.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương 

“Thời gian đầu bắt tay vào trang trại tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thiếu vốn làm ăn. May mắn năm 2014, tôi được Quỹ HTND cho vay 20 triệu đồng thêm vào để nuôi lợn nái. Có tiền, tôi mua 5 con lợn nái giống. Áp dụng đúng khoa học kỹ thuật nên đàn lợn nái đẻ đều, phát triển tốt. Lãi từ lứa này, tôi lại đầu tư xây thêm chuồng trại, mở rộng quy mô lên 30 con lợn nái” - chị Tuyển vui vẻ nói.

Cũng được Quỹ HTND cho vay vốn, anh Ngô Văn Hải (xóm Tân Thành) cho hay: “Gia đình tôi mới thoát nghèo chưa lâu, đang cần vốn làm ăn để thoát nghèo bền vững. Được Quỹ HTND cho vay 20 triệu đồng đầu tư nuôi lợn nái tôi rất phấn khởi. Hiện, với 7 con lợn nái, mỗi năm tôi thu về cả trăm triệu đồng”.

Hộ khá “dắt tay” hộ nghèo vươn lên

Ông Bùi Ngọc Sáu – Phó Chủ tịch Hội ND xã Tân Thành cho biết, tổng số vốn vay Quỹ HTND tỉnh Hòa Bình giải ngân cho dự án “Chăn nuôi lợn nái đảm bảo vệ sinh môi trường” ở xã Tân Thành là 300 triệu đồng. Nguồn vốn đã giải ngân cho nhóm 15 hộ vay, mỗi hộ được vay 20 triệu đồng.

Chia sẻ về cách quản lý vốn vay Quỹ HTND hiệu quả, ông Sáu cho hay, chăn nuôi lợn là 1 trong những thế mạnh của địa phương. Rất nhiều hộ nuôi lợn mong muốn được vay vốn Quỹ HTND để phát triển chăn nuôi. Để công bằng, Hội ND xã đã tổ chức họp bình xét công khai các hộ đủ điều kiện vay vốn. Trong quá trình triển khai dự án, Hội ND xã cùng Ban quản lý dự án luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích. “Lựa chọn đúng đối tượng, giám sát đồng vốn chặt chẽ nên tất cả các hộ đều sử dụng vốn vay hiệu quả. Khi mới thực hiện dự án, trong số 15 hộ vay vốn có 3 hộ nghèo. Nhưng tới nay, các hộ khá đã cùng “dắt tay” giúp 3 hộ này thoát nghèo bền vững”- ông Sáu bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Hòa Bình khẳng định: “Việc trực tiếp tham gia quản lý, hướng dẫn ND vay vốn đã giúp các cán bộ hội cơ sở nắm chắc quy định về quản lý, sử dụng Quỹ HTND. Nhiều cán bộ Hội đã tự học, tự tìm hiểu để nâng cao năng lực quản lý tài chính, kỹ năng viết dự án, sâu sát cơ sở… Đây là một trong những yếu rố để rèn luyện và giúp cán bộ hội trưởng thành hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem