Rừng bị phá “tan hoang”, chủ rừng vẫn không biết: Kiểm tra ban đầu phát hiện gần 12 khối gỗ

Trần Hiền Chủ nhật, ngày 06/06/2021 09:10 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ hàng chục cây gỗ có đường kính lớn thuộc tiểu khu 489, xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai) bị lâm tặc ngang nhiên cưa hạ, xẻ hộp, rầm rộ chuyển ra ngoài tiêu thụ, kết quả kiểm tra ban đầu phát hiện gần 12 khối gỗ trái phép. Hiện đoàn liên ngành vẫn đang mở rộng kiểm tra hiện trường.
Bình luận 0

Ngay sau khi Dân Việt đăng tải bài viết “Gia Lai: Rừng bị phá "tan hoang", từng đoàn lâm tặc nối đuôi nhau chở gỗ xuống núi”, ngày 5/6 UBND huyện Mang Yang đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại tiểu khu 489, xã Hra.

Rừng bị phá “tan hoang”, chủ rừng vẫn không biết: Kiểm tra ban đầu phát hiện gần 12 khối gỗ - Ảnh 1.

Lâm tặc lộng hành mở "công trường", phá tan rừng xanh

Ngay sau khi có thông tin về vụ phá rừng, ông Trần Đình Hiệp – Bí thư Huyện ủy Mang Yang và ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mang Yang đã có cuộc họp khẩn vào tối 4/6 và trực tiếp đến hiện trường (ngày 5/6) để nắm tình hình cụ thể vụ việc. Qua đó, có hướng xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân khi để các đối tượng khai thác gỗ trái phép mà không phát hiện.

Rừng bị phá “tan hoang”, chủ rừng vẫn không biết: Kiểm tra ban đầu phát hiện gần 12 khối gỗ - Ảnh 2.

Sau khi báo chí thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường kiểm đếm số lượng cây rừng bị lâm tặc cắt hạ.

Kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 24 gốc cây rừng, chủng loại xoan, bời lời bị cưa hạ, đường kính từ 40 - 70 cm, chiều dài từ 20 - 103 cm. Cơ quan chức năng xác định tổng số lượng gỗ vi phạm là 11,6 m3. Quá trình mật phục, lực lượng chức năng chỉ thu giữ được khoảng 6 m3 gỗ xẻ hộp và 1 xe máy độ chế.

Rừng bị phá “tan hoang”, chủ rừng vẫn không biết: Kiểm tra ban đầu phát hiện gần 12 khối gỗ - Ảnh 3.

Lâm tặc "rút ruột" rừng xanh, những cây gỗ cổ thụ bị cắt hạ, xẻ hộp ngay tại rừng

Sau khi trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm đếm các gốc cây bị đốn hạ, ông Trần Đình Hiệp – Bí thư Huyện ủy Mang Yang có truy trách nhiệm cán bộ xã, kiểm lâm khi để cây rừng bị chặt.

Rừng bị phá “tan hoang”, chủ rừng vẫn không biết: Kiểm tra ban đầu phát hiện gần 12 khối gỗ - Ảnh 4.

La liệt những thân cây lớn bị lâm tặc cắt bỏ lại hiện trường

Hiện UBND huyện Mang Yang đã giao Công an huyện tiến hành rà soát, sàng lọc các đầu nậu mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương điều tra các đối tượng có hành vi khai thác gỗ trái phép trong vụ việc báo chí nêu trên, nếu đủ yếu tố thì kiên quyết xử lý hình sự. 

Hiện huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang, UBND Hra xã khẩn trương mở rộng hiện trường để kiểm tra, truy quét lâm tặc. Đồng thời, báo cáo tiến độ xử lý điều tra vụ việc và đề xuất xử lý.

Lâm tặc hoành hành ngang nhiên "xẻ thịt" rừng xanh, gỗ lậu ùn ùn xuống núi

Trước đó, Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, Gia Lai: Rừng bị phá "tan hoang", từng đoàn lâm tặc nối đuôi nhau chở gỗ xuống núiVụ lâm tặc rầm rộ chuyển gỗ xuống núi: Xã chỉ quản lý 1 tiểu khu rừng tự nhiên, rừng vẫn bị phá tan hoang. Cụ thể, trong 2 bài viết trên nêu tình trạng lâm tặc hoành hành cưa hạ, xẻ hộp hàng chục cây gỗ có đường kính lớn tại tiểu khu 489 thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Hra. Đặc biệt, dù chỉ quản lý một tiểu khu 489 là rừng tự nhiên, nhưng chủ rừng là UBND xã Hra lại không hề hay biết cánh rừng của mình đang bị "rút ruột". Thậm chí từng đoàn lâm tặc rầm rộ chuyển gỗ xuống núi tiêu thụ, chủ rừng cũng không nắm được cho đến khi phóng viên thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem