Sa nhân tím dễ trồng, không nhọc công mà lại thu tiền cục

Thứ bảy, ngày 07/10/2017 19:30 PM (GMT+7)
Đầu năm 2017, anh Lý Seo Chinh, dân tộc Mông, ở thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai trồng 10 vạn cây giống sa nhân tím. Hiện anh Chinh đã xuất bán 1 vạn cây giống sa nhân tím được 100 triệu đồng, số còn lại anh sẽ bán hết với ước tính tổng thu về 1 tỷ đồng, lãi ròng 800 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Sinh ra và lớn lên tại Sín Chéng, anh hiểu những vất vả, khó khăn của bà con nơi đây, nhất là khi gia đình anh cũng là hộ nghèo của thôn, dù chăm chỉ làm ăn, nhưng vẫn phải sống trong cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai. Anh Chinh phải bỏ thời gian đi nhiều nơi để tìm việc làm. Sau khi tích lũy được vốn, cùng kinh nghiệm, anh trở về làm giàu trên mảnh đất quê hương.

img

Anh Lý Seo Chinh (bên phải) trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây sa nhân giống.

Năm 2016, anh bỏ vốn mua 2 vạn cây sa nhân tím, trồng trên diện tích 5 ha. Hiện, diện tích sa nhân này chuẩn bị cho thu hoạch năm thứ nhất, hứa hẹn mang về nguồn thu ổn định. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2017, nhận thấy nhu cầu trồng sa nhân tím của người dân ở địa phương cao, nên anh vay thêm vốn từ ngân hàng để đầu tư vườn ươm cây giống, vừa phục vụ gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu của bà con.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Chinh cho biết, khi đưa ra quyết định đầu tư 200 triệu đồng để gieo ươm giống cây sa nhân tím, bản thân anh trăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Kinh nghiệm có hạn nên anh đã mời thêm người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này trợ giúp.

Hiện nay, ngoài diện tích trồng ban đầu, gia đình anh còn xây dựng được 2 vườn ươm với tổng 0,4 ha, tương đương với 10 vạn cây giống. Với giá bán 10.000 đồng/cây, sau khi bán 1 vạn cây, gia đình anh thu về khoảng 100 triệu đồng. Theo tính toán của anh Chinh, số giống này mới chỉ cung cấp cho bà con trong xã, nếu mở rộng thị trường ra các địa phương lân cận, vườn ươm của gia đình có thể giúp anh thu lãi khoảng 800 triệu đồng.

Theo đánh giá, sa nhân tím là loại cây dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của Si Ma Cai, nhanh cho thu nhập, thị trường tiêu thụ rộng. Đây cũng là cơ sở để anh Chinh thêm tin tưởng về hướng phát triển kinh tế của mình.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Chinh còn hỗ trợ 7.000 cây giống cho 12 hộ nghèo trong thôn để trồng, sau khi thu hoạch, anh mới lấy tiền và không tính lãi. Nghị lực vượt khó, vươn lên của anh Lý Seo Chinh xứng đáng để bà con trong thôn học tập và làm theo.

Thanh Nhàn-Thào Loan (Báo Lào Cai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem