Sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Đinh Ngọc Hệ phủ nhận đã chỉ đạo cấp dưới làm sai

Quang Phương Thứ ba, ngày 15/12/2020 16:21 PM (GMT+7)
Nguyên Kế toán trưởng Công ty Yên Khánh thừa nhận trước tòa chính mình đã làm giả hồ sơ tài chính của công ty, biến lỗ thành có lãi để tham gia đấu thầu mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương nhưng phủ nhận đã chỉ đạo cấp dưới làm sai.
Bình luận 0

Chiều Ngày 15/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương liên quan đến ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường (cựu lãnh đạo Bộ GTVT)

Bị cáo Tô Phước Hùng (nguyên Kế toán trưởng Công ty Yên Khánh) khai nhận nhiệm vụ trực tiếp từ bị cáo Phạm Văn Diệt. Tổ kế toán có 5 người.

Sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Đinh Ngọc Hệ phủ nhận đã chỉ đạo cấp dưới làm sai - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại tòa - Ảnh: Quang Phương.

HĐXX hỏi bị cáo Hùng tham gia vụ việc như thế nào? Bị cáo Hùng nói: Tham gia làm hồ sơ ngay từ đầu. Cụ thể là làm báo cáo tài chính năm 2012 theo sự chỉ đạo của bị cáo Phạm Văn Diệt, báo cáo có lãi nhưng thực tế là không có lãi, tức là làm giả. "Bị cáo trực tiếp làm báo cáo, lãi bao nhiêu bị cáo không nhớ nhưng giống như trong kết luận điều tra. Sau khi làm xong thì đưa cho Giám đốc Vũ Thị Hoan ký. Bị cáo có nói với Hoan là làm để tham dự đấu thầu cao tốc TP.HCM – Trung Lương", bị cáo Hùng khai.

Bị cáo Hùng khai tiếp: Có biết Đinh Ngọc Hệ thông qua những lần gặp tại nhà của bị cáo Hoan và ở công ty. Bị cáo có nhận chỉ đạo từ bị cáo Hệ nhưng nhiều lắm không nhớ hết là việc gì.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho rằng nội dung cáo trạng sai rất nhiều, chỉ đúng một phần. "Tất cả là không đúng, chỉ có một phần là đúng. Các công ty như cáo trạng nêu đúng là của bị cáo thành lập. Vũ Thị Hoan là người cháu đứng tên giúp cho bị cáo", bị cáo Hệ nói.

HĐXX hỏi: "Bị cáo đã chỉ đạo như thế nào trong vụ thu phí?". Bị cáo Hệ trả lời: Bị cáo xem trên tivi và thấy có thông tin đấu thầu nên giao bị cáo Diệt đi mua hồ sơ và nói với Diệt là trả đúng giá khởi điểm, tức là hơn 2.004 tỷ đồng.

"Bị cáo có tới Công ty Cửu Long gặp đại diện lãnh đạo công ty này tại tại phòng làm việc, xin xem có gói thầu thi công nào để tham gia đấu thầu. Bị cáo không biết để tham gia đấu giá thì làm hồ sơ như thế nào, bị cáo Diệt làm hết", bị cáo Hệ nói.

Bị cáo Hệ tiếp tục phủ nhận vai trò chỉ đạo của mình trong vụ việc: "Bị cáo không biết việc các bị cáo khác làm giả hồ sơ Công ty Yên Khánh, Khánh An biến lỗ thành lãi. Bị cáo không có chỉ đạo. Bị cáo giao toàn bộ việc điều hành công ty cho bị cáo Diệt nên bị cáo tin tưởng và chỉ quản lý chung, những vấn đề chi tiết bị cáo không quan tâm. Khi trúng đấu giá rồi, bị cáo Diệt có báo cáo lại cho bị cáo biết. Bị cáo không có chỉ đạo gì sau đó cả".

HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi về hành vi mua phần mềm để thực hiện hành vi gian dối trong thu phí, bị cáo Hệ khai: "Không hề chỉ đạo, không hề biết việc trên".

HĐXX vẫn đang tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem