Samsung "đặt cược" vào điện thoại màn hình gập và kết quả bất ngờ

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 09/10/2021 14:20 PM (GMT+7)
Theo ước tính của các nhà phân tích, Samsung Electronics có khả năng thu về lợi nhuận quý 3 tốt nhất nhờ giá chip nhớ tăng, và doanh số bán điện thoại thông minh màn hình gập đầy tích cực.
Bình luận 0

Vào ngày 8/10, Samsung Electronics đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cho thấy công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động 15.800 tỷ Won (13,2 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2021. Mức này gần tương đương với mức dự báo bình quân 15.750 tỷ Won mà các nhà phân tích thị trường dự đoán trước đó.

Trong khi đó, vào quý 3/2021, tổng doanh số sơ bộ của công ty có thể đạt 73.000 tỷ Won, thấp hơn so với dự báo bình quân 73.500 tỷ Won. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ, công ty sẽ công bố lợi nhuận ròng và lợi nhuận chi tiết của từng mảng kinh doanh vào cuối tháng này.

Samsung đã được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với điện thoại thông minh có thể gập lại của mình trong quý 3 năm nay. Ảnh: @AFP.

Samsung đã được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với điện thoại thông minh có thể gập lại của mình trong quý 3 năm nay. Ảnh: @AFP.

Park Sung-soon, nhà phân tích tại Cape Investment & Securities cho biết: "Samsung sẽ có kết quả quý 3 vững chắc, khi giá chip nhớ tăng mạnh hơn nữa. Biến số chưa xác định là tổng doanh số bán điện thoại thông minh của công ty".

Được biết, Samsung Electronics là nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, được hưởng lợi từ nhu cầu chip tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tình trạng khan hiếm đã đẩy giá chip tăng mạnh. Chip nhớ là linh kiện quan trọng được sử dụng trong hầu hết mọi thứ từ điện thoại di động, ôtô thông minh cho tới các trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ điện toán đám mây... Samsung cũng đang triển khai kế hoạch mở rộng mảng chip với việc sản xuất chip theo yêu cầu cho các khách hàng lớn như Nvidia Corp chẳng hạn.

Bộ phận kinh doanh chip của Samsung có khả năng báo cáo lợi nhuận hoạt động là 9,9 nghìn tỷ won, tăng 79% so với một năm trước đó, nhờ giá chip bộ nhớ tăng và cùng các lô hàng được yêu cầu sản xuất theo hợp đồng tăng vọt đáng kể. Trong khi giá chip flash NAND phục vụ thị trường lưu trữ dữ liệu tăng 5,5%, theo dữ liệu từ nhà cung cấp nghiên cứu Trendforce cho hay.

Samsung Electronics đặt cược lớn vào điện thoại, chip nhớ. Ảnh: @AFP.

Samsung Electronics đặt cược lớn vào điện thoại, chip nhớ. Ảnh: @AFP.

Dù Samsung chủ yếu được biết đến là gã khổng lồ kinh doanh điện thoại thành công, nhưng lợi nhuận của công ty này phần lớn đến từ mảng chip nhớ. Chất bán dẫn hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lợi nhuận của Samsung. 

Mảng chip của Samsung cũng được hưởng lợi lớn từ việc chuyển đổi sang công nghệ không dây 5G và công nghệ điện toán hiệu suất cao. Chính hai yếu tố này làm tăng nhu cầu đối với các loại chip tiên tiến hơn trên toàn thế giới.

"Trong nửa cuối năm, các điều kiện thị trường dự kiến sẽ tạo thuận lợi cho việc kinh doanh chip nhớ", Samsung cho biết trong một tuyên bố. "Nhu cầu chip nhớ có thể sẽ được thúc đẩy bởi sự ra mắt của các mẫu điện thoại thông minh mới, với khả năng chạy mạng 5G rộng rãi hơn".

Song Myung-seob, một nhà phân tích tại Hi Investment & Securities kỳ vọng rằng, Samsung sẽ vượt mặt các đối thủ kinh doanh bán dẫn trong nửa cuối năm nay, dẫn đầu là nhờ sự cải thiện trong lĩnh vực kinh doanh xưởng đúc, chuyên sản xuất chất bán dẫn tùy chỉnh cho khách hàng lớn. Công ty môi giới cho biết Samsung đã giành được nhiều đơn đặt hàng đúc chip hơn và tăng sản lượng trong quý 3/2021, nhiều khả năng thành tựu này giúp nâng tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty ở mảng này lên hơn 10%.

Riêng ở hạng mục smartphone, Samsung đang đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu lớn với điện thoại gập thuộc dòng Z mới ra mắt hồi tháng 8. Bên cạnh các mẫu có giá lên tới 1.800 USD, dòng này cũng bao gồm những mẫu có giá khoảng 1.000 USD, giúp mở rộng đối tuợng khách hàng mua dòng sản phẩm này.

Các nhà phân tích cho biết, bộ phận di động của Samsung có thể đạt khoảng 3,7 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động trong quý 3, giảm từ 4,45 nghìn tỷ won một năm trước đó nhưng tăng từ mức 3,2 nghìn tỷ won so với quý trước về doanh số bán điện thoại thông minh gập lại.

Jene Park, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Counterpoint cho biết, ước tính có khoảng 2 triệu mẫu Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 đã được bán ra trong một tháng kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 8, với doanh số bán hàng đứng đầu Hàn Quốc, tiếp theo là Hoa Kỳ. Và đây cũng là dòng điện thoại bán chạy thứ ba của hãng, sau Note 10 và Galaxy S8.

Trong năm tới, Samsung cho biết họ có kế hoạch tập trung hơn nữa vào điện thoại có thể gập lại như một cách để tạo sự khác biệt cho dòng sản phẩm hàng đầu của mình, đồng thời hướng tới việc đưa công nghệ 5G trở thành chủ chốt trên thị trường đại chúng.

Samsung Electronics đặt cược và thắng lớn nhờ chip nhớ và điện thoại màn hình gập. Ảnh: @AFP.

Samsung Electronics đặt cược và thắng lớn nhờ chip nhớ và điện thoại màn hình gập. Ảnh: @AFP.

Thậm chí, theo Greg Rohm- Phó chủ tịch cấp cao của HMC Securities, doanh số điện thoại gập dòng Z của Samsung sẽ còn tiếp tục tăng trong quý đầu tiên của năm 2022. Ngoài ra, các thương hiệu smartphone Trung Quốc sẽ tiếp tục mua màn hình gập từ Samsung trong thời gian tới, đem lại nguồn thu lớn cho công ty này. Điều bất ngờ đó là giá cổ phiếu Samsung tăng khoảng 1% trên thị trường chứng khoán Seoul sau khi báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ được công bố.

Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong chia sẻ: "Chúng ta phải chiếm lấy tương lai của thời kỳ hậu COVID-19. Không có thời gian để chần chừ. Chúng ta phải tiến lên phía trước. Bất chấp những yếu tố tiêu cực do đại dịch vi rút gây ra, Samsung đã giảm thiểu tác động trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, công bố doanh thu và lợi nhuận hoạt động tốt hơn mong đợi".

"Ngay cả khi sự lây lan của COVID-19 khiến các cửa hàng và địa điểm sản xuất trên toàn thế giới đóng cửa và chậm lại, công ty đã khắc phục những thách thức thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu rộng lớn của mình, đồng thời giảm thiểu tác động của đại dịch bằng cách tăng cường các kênh bán hàng trực tuyến và tối ưu hóa chi phí".

Trong khi rủi ro vẫn còn do đại dịch và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, nhưng Samsung cho biết họ kỳ vọng nhu cầu về thiết bị di động và điện tử tiêu dùng sẽ dần phục hồi vào cuối năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem