Đầu tư 850 tỷ làm dự án chống xâm nhập mặn, thoát lũ khẩn cấp

30/06/2020 16:38 GMT+7
Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò sẽ được khởi công vào tháng 7 tới.

Ngày 30/6, ông Nguyễn Văn Tâm – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò do liên doanh Công ty CP Đạt Phương và Công ty TNHH Phúc Nam trúng thầu, được khởi công vào tháng 7 tới. Dự kiến dự án hoàn thành sau 36 tháng thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng.

Quảng Nam: Trong tháng 7 sẽ khởi công dự án nạo vét sông Cổ Cò. - Ảnh 1.

Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò do liên doanh Công ty CP Đạt Phương và Công ty TNHH Phúc Nam trúng thầu, được khởi công vào tháng 7 tới và sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công.

Được biết, việc khơi thông sông Cổ Cò dài 28 km (trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Nam dài 19,7 km) được thực hiện bởi 2 dự án. 

Thứ nhất là Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò (TP. Hội An) dài 14 km và xây dựng cầu Nghĩa Tự, cầu Ông Điền... 

Thứ hai là Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Hội An (gồm 5 dự án thành phần). Trong đó có thành phần nạo vét sông Cổ Cò dài 5,7 km và xây dựng mới cầu vượt sông Cổ Cò.

Đại Nghĩa
Cùng chuyên mục