Sắp mở lại đường bay thương mại TP.HCM - Hàn Quốc

27/09/2020 16:13 GMT+7
Hãng hàng không Vietjet sẽ bắt đầu khai thác chặng TP.HCM đi Seoul (Incheon, Hàn Quốc) với tần suất 1 chuyến khởi hành vào thứ tư hàng tuần từ ngày 30/9 và chiều ngược lại từ ngày 7/10.

Hãng hàng không Vietjet sẽ bắt đầu khai thác chặng TP.HCM đi Seoul (Incheon, Hàn Quốc) với tần suất 1 chuyến khởi hành vào thứ tư hàng tuần từ ngày 30/9 và chiều ngược lại từ ngày 7/10.

Hãng hàng không Vietjet sẽ bắt đầu khai thác chặng TP.HCM đi Seoul (Incheon, Hàn Quốc) với tần suất 1 chuyến khởi hành vào thứ tư hàng tuần từ ngày 30/9 và chiều ngược lại từ ngày 7/10.

Hãng hàng không Vietjet vừa thông báo chính thức khôi phục đường bay khứ hồi kết nối Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ ngày 30/9, hãng hàng không Vietjet sẽ bắt đầu khai thác chặng TP.HCM đi Seoul (Incheon, Hàn Quốc) với tần suất 1 chuyến khởi hành vào thứ tư hàng tuần. Còn chặng bay Seoul (Incheon, Hàn Quốc) đi TP.HCM với 1 chuyến khởi hành thứ tư hàng tuần sẽ bắt đầu từ ngày 7/10.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng sẽ thực hiện chuyến bay tăng cường chặng Hà Nội - Seoul (Incheon, Hàn Quốc) - TP.HCM vào ngày 29/9 tới đây.

Sắp mở lại đường bay thương mại TP.HCM - Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Để kiểm soát tốt việc phòng chống dịch COVID-19, hành khách bay từ cả 2 đầu Việt Nam và Hàn Quốc cần có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 được cấp trong vòng 3 ngày trước khi thực hiện chuyến bay cũng như tuân thủ yêu cầu về kiểm tra, kiểm dịch y tế bắt buộc của nước sở tại và xuất trình khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo quy định của Chính phủ Hàn Quốc, hành khách cũng sẽ được yêu cầu khai báo thông tin đầy đủ theo mẫu xuất trình trước khi bay, đồng thời tuân thủ các quy định cách ly bắt buộc 14 ngày tại nơi cư trú hoặc tại cơ sở cách ly tập trung có trả phí theo quy định sau khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Đối với hững hành khách bay tới và nhập cảnh vào Việt Nam có thể lựa chọn cách ly tập trung có thu phí tại một số khách sạn, cơ sở lưu trú tiêu chuẩn đến 5 sao tại các tỉnh, thành phố như Holiday Inn, Ibis... được lựa chọn đáp ứng đầy đủ các quy định an toàn kiểm dịch, nguồn nhân lực...

Trước đó, ngày 25/9, chuyến bay thương mại quốc tế chở khách đầu tiên về Việt Nam của ngành hàng không Việt, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đây là chuyến bay mang số hiệu VN417 của hãng Vietnam Airlines khởi hành từ thủ đô Seoul, Hàn Quốc với 104 hành khách.

Cũng trong ngày 25/9, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay VN 416 đưa 164 hành khách từ Hà Nội đến Seoul, Hàn Quốc.

Ngoài việc nối lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách 2 chiều giữa Việt Nam - Hàn Quốc, trong thời gian tới Vietnam Airlines dự kiến khôi phục các đường bay thường lệ tới Trung Quốc, Lào, Campuchia, Đài Loan ngay khi được Chính phủ và các nhà chức trách chấp thuận.

Theo Nhà Đầu tư
Cùng chuyên mục