"Sát thủ tầm cao" Từ Thanh Thuận: Bén duyên với bóng chuyền ở... đám cưới

PV Thứ bảy, ngày 02/01/2021 16:10 PM (GMT+7)
Cái duyên với bóng chuyền đến khá muộn và trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhờ có ý thức và sự cố gắng vượt bậc, Từ Thanh Thuận đã tỏa sáng trong 7 năm trở lại đây để trở thành chủ công số một bóng chuyền nam Việt Nam.
Bình luận 0

Từ Thanh Thuận bén duyên với bóng chuyền ở... đám cưới

Rất khó tin khi mãi đến năm 16 tuổi - một độ tuổi khá muộn để tập luyện chuyên nghiệp, Từ Thanh Thuận mới được các HLV của Vĩnh Long phát hiện khi qua Tiền Giang dự một... đám cưới. Thấy Từ Thanh Thuận có chiều cao tốt, lại rất nhanh nhẹn, HLV Trần Văn Sơn đã thuyết phục chàng trai người Tiền Giang theo học bóng chuyền. Đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn của cả hai, mang đến bước ngoặt trong sự nghiệp của tay đập số 1 Việt Nam hiện tại Từ Thanh Thuận. “Sau khi vào đội năng khiếu, năm 2010 tôi lên đội tuyển trẻ rồi được gọi lên đội tuyển Việt Nam vào năm 20 tuổi”, Từ Thanh Thuận kể lại.

"Sát thủ tầm cao" Từ Thanh Thuận: Bén duyên với bóng chuyền ở... đám cưới - Ảnh 1.

Từ Thanh Thuận.

Đến với bóng chuyền muộn, lại tập ở vị trí phụ công nên ban đầu Từ Thanh Thuận không để lại nhiều dấu ấn. Thế nhưng, sau lần bị Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) trả về năm 2012, Thuận đã thử chuyển qua tập ở vị trí mới, đó cũng là dấu mốc quan trọng làm nên tên tuổi cho chủ công Từ Thanh Thuận. “Chúng tôi rất vui vì cứ sau chu kỳ chừng 4, 5 năm bóng chuyền Việt Nam lại xuất hiện một cánh chim lạ, một ngôi sao đúng nghĩa đen. Hiện tại, Từ Thanh Thuận xứng đáng với danh hiệu chủ công số 1 của bóng chuyền nam Việt Nam và chưa thể tìm được người thứ hai thay thế ”, cựu HLV trưởng ĐTQG Phùng Công Hưng chia sẻ.

“Oanh tạc cơ” và những cú phát bóng sấm sét

Tại giải bóng chuyền VĐQG 2020, Sanest Khánh Hòa đã xuất sắc giành chiến thắng trước CLB TP.HCM để trở lại với ngôi vô địch. Nói đến chức vô địch của đội bóng phố biển, không thể không nhắc đến chủ công Từ Thanh Thuận - người giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải.

Với chiều cao 1m93, Từ Thanh Thuận hiện không chỉ là chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam, mà còn nằm trong nhóm xuất sắc của bóng chuyền Đông-Nam Á. Chàng trai 28 tuổi là một trong những cầu thủ hiếm hoi chơi tấn công trên lưới lẫn sau vạch ba mét. Tất cả đều gần như đạt đến độ hoàn hảo. Bên cạnh những tình huống bật nhảy tấn công sau vạch ba mét, một trong những sở trường mà người hâm mộ mỗi khi nhắc đến Từ Thanh Thuận chính là quả phát bóng tấn công rất nguy hiểm. Tại bất cứ giải đấu nào, “đặc sản” này của Từ Thanh Thuận đã tạo nên dấu ấn rõ rệt.

Hiệu suất thành công trong các pha dứt điểm như trái phá của anh lên tới 90-95% và không một đội bóng Việt Nam nào có thể ngăn chặn được. Ở làng bóng chuyền Việt hiện tại, chỉ duy nhất Từ Thanh Thuận, mỗi khi cầm bóng chuẩn bị phát hay bật lên dứt điểm, có thể làm dậy sóng trên các khán đài.

Cách đây 7 năm, Từ Thanh Thuận từng được biết đến như một hiện tượng, giờ thì Từ Thanh Thuận thi đấu toàn diện hơn. Danh hiệu VĐV đối chuyền xuất sắc nhất tại giải VĐQG PV Gas 2020 mới đây như một minh chứng về tài năng cũng như sức ảnh hưởng của tay đập này.

“Hot boy” có thu nhập khủng

Đầu quân cho đội bóng phố biển Khánh Hòa vào đầu năm 2016, Từ Thanh Thuận là VĐV có mức thu nhập khủng nhất làng bóng chuyền, với mức lương cứng hằng tháng không dưới 30 triệu đồng cùng tiền lót tay hơn hai tỷ. Ngoài lương ở CLB, Thuận còn có lương, thưởng khi tham dự các giải đấu quốc tế cùng ĐTQG. Với mặt bằng chung của làng bóng chuyền, thu nhập của Từ Thanh Thuận thật sự là một mơ ước của nhiều người.

Nỗi day dứt SEA Games 2017

Nhớ về kỷ niệm SEA Games 29 năm 2017, Từ Thanh Thuận vẫn chưa hết tiếc nuối. Nếu không bất ngờ dính chấn thương lật cổ chân và tổn thương dây chằng khá nặng trong trận gặp Philippines, Thuận đã có thể sát cánh cùng đồng đội và chia lửa cùng các đàn anh Ngô Văn Kiều, Hoàng Văn Phương, Nguyễn Hoàng Thương... trong cuộc chiến với Thái Lan ở bán kết. Trận này Việt Nam dẫn trước 2-0 nhưng để thua ngược 2-3, chỉ giành tấm HCĐ.

Đến giờ, nỗi buồn đó ở SEA Games 27 vẫn còn nguyên với chàng trai người Tiền Giang. Tuy nhiên, sau đó thì Từ Thanh Thuận cùng các đồng đội đã có cuộc đòi nợ sòng phẳng khi thắng Thái Lan 3-1 ở vòng bảng giải bóng chuyền nam giao hữu quốc tế vào năm 2018. Dù sau đó Việt Nam lại thua người Thái ở bán kết giải đấu này, nhưng Từ Thanh Thuận khẳng định bóng chuyền nam Việt Nam không còn sợ Thái Lan như trước đây.

Ngày 5/1/2021, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập trung lần đầu tiên trong suốt 1 năm qua. Một thay đổi lớn trong thời gần đây chính là việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã liên hệ và mời được chuyên gia người Trung Quốc - Li Huan Ning về làm HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Vị chuyên gia hoàn tất thủ tục và sang Việt Nam đúng vào dịp vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2020 khởi tranh.

HLV Li Huan Ning hoàn tất việc cách ly và theo dõi các trận đấu nam của giải VĐQG trên truyền hình, từ đây vị chiến lược gia người Trung Quốc đã có kế hoạch cho riêng mình. Danh sách sơ bộ đã được thống nhất giữa vị chuyên gia và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, hiện tại về phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có văn bản gửi về địa phương để triệu tập VĐV, HLV lên tuyển tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày 5/1/2021.

Với mục tiêu trẻ hóa đội tuyển và có nhiều thay đổi nên trong danh sách gọi tập trung đợt đầu có khá nhiều VĐV trẻ thi đấu xuất sắc tại giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2020 vừa qua. Không chỉ có thế, ngay cả các HLV trẻ xuất sắc cũng được tập trung để từ đó dần dần cập nhật những kinh nghiệm huấn luyện hiện đại từ chính vị chiến lược gia hàng đầu Trung Quốc - Li Huan Ning chuẩn bị cho giai đoạn mới của bóng chuyền Việt Nam. Tất nhiên, gần như chắc chắn, Từ Thanh Thuận sẽ vẫn là trụ cột dưới thời HLV mới.

"Sát thủ tầm cao" Từ Thanh Thuận: Bén duyên với bóng chuyền ở... đám cưới - Ảnh 4.

Từ Thanh Thuận là chủ công số 1 Việt Nam hiện tại.

Thực tế, về con người, bóng chuyền nam Việt Nam không thua kém quá nhiều so với các đối thủ ở khu vực lẫn châu lục khi chiều cao ngày càng được cải thiện, nhưng chúng ta thua kém họ về lối chơi, cách thức tổ chức các mảng miếng chiến thuật trên sân.

Muốn thay đổi lại lối chơi cho ĐTQG thì cần phải có thời gian dài. Về thành tích chắc chắn chúng ta không thể là đối thủ của Iran, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... Thậm chí với sự đầu tư mạnh mẽ của Indonesia hay Thái Lan cũng sẽ khó cho Việt Nam trong những mục tiêu sắp tới. Nhưng biết đâu, dưới bàn tay của một HLV Li Huan Ning, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ khởi sắc trong thời gian tới, đặc biệt là về sự gắn kết cũng như lối chơi.

Giữ kỷ lục bóng chuyền Đông - Nam Á

Ngay trong lần tham dự kỳ SEA Games đầu tiên năm 2013, Thanh Thuận đã góp công lớn ở tấm HCĐ của đội tuyển nam, trong đó có trận gặp Malaysia tại vòng bảng với kỷ lục bóng chuyền khu vực khi ghi tới 47 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem