Sau 6 tháng, cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang khiến hàng triệu người khốn đốn

Minh Nhật (theo Helsinkitimes) Thứ tư, ngày 24/08/2022 15:17 PM (GMT+7)
"Những dân thường bị mắc kẹt giữa bối cảnh chiến sự ở phía đông Ukraine tiếp diễn đang phải chịu tổn thất cao nhất trong cuộc chiến này", Giám đốc quốc gia của Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) Roberto Vila-Sexto bình luận trong thời điểm tròn 6 tháng nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine.
Bình luận 0

Sau 6 tháng, cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang hàng triệu người khốn đốn - Ảnh 1.

Hàng triệu người đã phải rơi bỏ nhà cửa, chạy trốn khỏi chiến sự ở Ukraine. Ảnh Reuters.

"Một số cộng đồng thậm chí không được tiếp cận với bất kỳ sự hỗ trợ nhân đạo nào kể từ tháng Hai trong khi phải chịu sự tàn phá nặng nề về tài sản và cơ sở hạ tầng quan trọng cần thiết cho sự tồn tại của họ", ông Roberto nhấn mạnh.

“Giao tranh không ngừng tiếp diễn ở khu vực Donetsk, nơi chính phủ hiện đã kêu gọi sơ tán dân thường. Một số người sẽ bám trụ lại nơi họ đang ở, không thể rời khỏi nhà của họ hoặc không có nơi nào để đi. Nhiều người có thể đã quên rằng cuộc chiến ở Ukraine không bắt đầu vào ngày 24/2 vì những người sống ở miền đông đất nước đã sống trong cảnh chiến tranh suốt 8 năm qua. Sáu tháng kể từ khi cuộc xung đột leo thang chưa từng có, ai cũng biết rằng xung đột còn lâu mới kết thúc và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng", ông Roberto nhấn mạnh.


Theo ông gần 18 triệu người ở bên trong Ukraine đang cần được hỗ trợ, bao gồm gần 7 triệu người phải di dời nội bộ trên khắp đất nước.


"Tình hình của họ sẽ xấu đi khi mùa đông bắt đầu. Tình trạng thiếu nhà ở và nhiên liệu sẽ làm trầm trọng thêm tác động của việc di dời và mất an ninh, đặc biệt là ở những khu vực có cơ sở hạ tầng bị hư hại trên diện rộng", ông Roberto nhấn mạnh và tuyên bố rằng, việc đầu tư vào nhà ở và tái thiết, cũng như các chương trình bồi thường và sửa chữa bên trong Ukraine phải nằm trong chương trình nghị sự của các nhà tài trợ để đảm bảo người dân Ukraine vẫn được bảo vệ trong bối cảnh tương lai không chắc chắn.


Gần 1.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine


Gần 1.000 trẻ em trai và gái đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine, người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết nhưng nói thêm rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.


"Ít nhất 972 trẻ em ở Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương do bạo lực kể từ khi chiến tranh leo thang 6 tháng trước. Trung bình hơn 5 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày", Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai 22/8.

UNICEF nhấn mạnh, những quyết định liều lĩnh của người lớn đang khiến trẻ em gặp nguy hiểm cao độ. Theo bà Russell, không có hoạt động vũ trang nào mà không khiến trẻ em bị tổn hại.


"Việc sử dụng vũ khí nổ đã gây ra hầu hết thương vong cho trẻ em. Những vũ khí này không phân biệt dân thường và chiến binh, đặc biệt khi chúng được sử dụng ở các khu vực đông dân cư như ở Mariupol, Lugansk, Kremenchuk và Vinnytsia... trong cuộc xung đột tại Ukraine.


Cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu cách đây sáu tháng. Phạm vi đầy đủ của cuộc khủng hoảng tị nạn Ukraine được cho là rất khó định lượng và vượt xa bất kỳ cuộc khủng hoảng tị nạn nào khác ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Những người chạy trốn bạo lực có nguy cơ bị chia cắt gia đình, lạm dụng, bóc lột tình dục, bị tấn công và buôn bán người.


Các hành động thù địch leo thang cũng đã tàn phá hệ thống giáo dục. UNICEF ước tính cứ 10 trường học thì có 1 trường bị hư hại hoặc bị phá hủy. Chiến sự khiến các gia đình không cảm thấy an toàn khi gửi con em mình trở lại lớp học.


"Tất cả trẻ em cần được đến trường và học tập", bà Russell nhấn mạnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem