Sau kỷ luật Đảng, nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa sẽ bị xóa tư cách?

PVCT Chủ nhật, ngày 30/07/2023 07:44 AM (GMT+7)
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng và 2 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã bị Ban Bí thư cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các trường hợp này để đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.
Bình luận 0

Như Dân Việt thông tin, tại phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ngày 28/7), để xem xét kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, theo thẩm quyền Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với các đảng viên:

Ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Bà Lê Thị Thìn, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Ông Phạm Đăng Quyền, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 3 trường hợp nguyên là Tỉnh ủy viên, nguyen Giám đốc Sở Y tế và nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Sau kỷ luật Đảng, nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa sẽ bị xóa tư cách? - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ bị kỷ luật hành chính sau kỷ luật Đảng. Ảnh nld.com.vn

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Trao đổi với Dân Việt, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Quy định số 22 –QĐ/TW năm 2021, của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nêu rõ nguyên tắc:

Tổ chức Đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Đình Xứng và các nguyên lãnh đạo ở Thanh Hóa vừa bị Ban Bí thư kỷ luật về Đảng sẽ bị kỷ luật về hành chính.

Theo định thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đảng viên đã nghỉ hưu bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ hoặc cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng thì mức kỷ luật hành chính tương đương là xóa tư cách.

Trước đó có trường hợp ông Lê Tiến Phương, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng, sau đó ông này bị Thủ tướng Chính phủ kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016.

Trường hợp khác là ông Nguyễn Dương Thái, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBDN tỉnh Hải Dương, bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng, sau đó ông Thái bị Thủ tướng Chính phủ kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Đình Xứng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Bà Lê Thị Thìn, ông Phạm Đăng Quyền đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem