"Sau vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam tự tin nghĩ tới World Cup 2026"

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 30/03/2022 07:46 AM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng với những gì đã thể hiện ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ tự tin hơn hướng tới những mục tiêu cao hơn, cụ thể là tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã có trải nghiệm quý báu

Tối 29/3, ĐT Việt Nam đã hòa chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo đã kết thúc "chuyến phiêu lưu lịch sử" với 4 điểm /10 trận (1 thắng, 1 hòa và 8 thua).

Trả lời báo chí, HLV Park Hang-seo đã khẳng định đây không phải là một kết quả tốt, nhưng qua một giải đấu lớn như này, các cầu thủ đã có được trải nghiệm quý để phát triển trong tương lai.

"Sau vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam tự tin nghĩ tới World Cup 2026" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số của Thanh Bình vào lưới ĐT Nhật Bản. Ảnh: VFF

Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng nói: "Trận hòa của ĐT Việt Nam trước Nhật Bản - một đội bóng mạnh tốp đầu châu lục, là một kết quả chấp nhận được, khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chúng ta không thể đòi hỏi ĐT Việt Nam quá nhiều trong lần đầu dự vòng loại thứ 3 World Cup. Phải thừa nhận, chất lượng của ĐT Việt Nam ở tầm thấp hơn gần như so với tất cả các đội dự giải.

Điều quan trọng nhất là với những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện ở vòng loại thứ 3, chúng ta có cơ sở để hy vọng, tin tưởng về những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới".

BLV Quang Tùng cho rằng điều anh cảm thấy hài lòng nhất sau trận ĐT Việt Nam hòa Nhật Bản 1-1 là tâm lý thi đấu của ĐT Việt Nam.

"Sau vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam tự tin nghĩ tới World Cup 2026" - Ảnh 3.

Quang Hải cùng ĐT Việt Nam đã khiến ĐT Nhật Bản trải qua những phút thi đấu khó khăn. Ảnh: VFF

"Các cầu thủ đã mạnh dạn cầm bóng, mạnh dạn chơi và đã khiến đội chủ nhà trải qua những thời điểm khó khăn.

ĐT Việt Nam đã cố gắng hạn chế được sức mạnh của đối phương, dù ĐT Nhật Bản xuất trận với đội hình 2. Bàn mở tỷ số của trung vệ Thanh Bình là một pha bóng được dàn xếp kỹ lưỡng, có sự chuẩn bị tốt. Nói cách khác, chúng ta "có miếng" để đối thủ bất ngờ.

ĐT Việt Nam lúc này có những trung vệ trẻ, có thể hình tốt, "không chiến" tốt như Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh. Trong pha bóng đó, Công Phượng đã đá phạt góc chuẩn xác hướng về cột xa, Việt Anh đã nhảy lên chiến thuật hút theo sự theo kèm của trung vệ đội trưởng Yoshida bên phía Nhật Bản và Thanh Bình đã có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm đánh đầu ghi bàn.

Đây là một pha bóng khá "lạ" đặc biệt khi ĐT Việt Nam thi đấu với những đối thủ "cửa trên" và chúng ta có thể mừng vì điều đó. Cần nhớ, ngay trước đó, ĐT Việt Nam đã có một pha phối hợp đầy tự tin từ bên phần sân nhà tiếp cận khung thành đối phương khiến họ phải chịu phạt góc", BLV Quang Tùng nhìn nhận.

ĐT Nhật Bản thể hiện đẳng cấp

Sau khi có bàn dẫn trước, hơn 2/3 thời gian thi đấu còn lại, ĐT Việt Nam đã phải đứng trước sức ép vô cùng mạnh mẽ từ phía ĐT Nhật Bản.

HLV Hajime Moriyasu không thể chấp nhận một trận thua trước đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều là ĐT Việt Nam trên sân nhà. Ông đã đưa vào sân những nhân tố nổi bật của ĐT Nhật Bản là Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Tanaka với quyết tâm giành đủ 3 điểm nhưng cuối cùng chỉ có 1 điểm với bàn gỡ của Maya Yoshida phút 54.

"Sau vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam tự tin nghĩ tới World Cup 2026" - Ảnh 4.

Tình huống Yoshida đá bồi gỡ hòa 1-1 cho ĐT Nhật Bản. Ảnh: VFF

"Có ai đó trách Nguyên Mạnh với tình huống xử lý dẫn tới bàn thua nhưng cú sút của cầu thủ Nhật Bản ở khoảng cách tương đối gần, lực tốt, bóng đi khó chịu vào thẳng ngực Nguyện Mạnh. Rất khó để có thể làm tốt hơn, đặc biệt khi Yoshida lao vào đá bồi rất nhanh khi bóng bật ra.

Nhìn chung, ĐT Nhật Bản đã thể hiện được đẳng cấp, tiêu chuẩn chơi bóng của một đội thường xuyên có mặt tại vòng chung kết World Cup. Còn ĐT Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa về trình độ với họ, chúng ta vẫn đang trên hành trình khẳng định, chen chân vào tốp 10 châu Á", BLV Quang Tùng thể hiện quan điểm.

Chốt lại, BLV Quang Tùng nhấn mạnh: "ĐT Việt Nam đã tiến bộ qua từng trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup. Ở một số trận đấu, mà minh chứng là trận lượt đi thua Trung Quốc 2-3 hay trận đấu ở lượt áp chót thua Oman 0-1, chúng ta đều cảm thấy hơi tiếc, vì đáng ra có thể hoà.

Tới chuyến làm khách của ĐT Nhật Bản, ĐT Việt Nam đã chia điểm thành công. Muốn đến đích, chúng ta cứ phải đi nhiều thành đường thôi. Từ chỗ chưa bao giờ có mặt tạ vòng loại thứ 3 World Cup, bây giờ chúng ta làm được rồi và đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Từ chỗ không nghĩ tới việc có điểm trước những đối thủ hàng đầu châu lục thì ĐT Việt Nam đã có được 4 điểm, 1 thắng, 1 hoà.

Trong bóng đá có rất nhiều yếu tố quyết định kết quả. Trong tương lai 3-4 năm nữa, lứa cầu thủ hiện nay còn nhiều người vẫn chơi tốt cộng với sự "lớn lên", trưởng thành, bổ sung của các cầu thủ lứa U23 như Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh... ĐT Việt Nam có thể hy vọng hướng tới mục tiêu cao hơn, cụ thể là tấm vé dự World Cup 2026 - giải đấu lần đầu tiên được nâng lên 48 đội và châu Á có 8 suất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem