Sét đánh chết 229 con lợn ở Thái Bình: Nông dân có được hỗ trợ không?

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 13/05/2022 11:52 AM (GMT+7)
Sau khi sét đánh chết 229 con lợn tại trang trại của ông Hoàng Văn Nhã ở xã Tây Đô, huyện Hưng Hà (Thái Bình), Phòng NNPTNT huyện Hưng Hà đang làm các thủ tục để gửi Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của tỉnh để có chính sách hỗ trợ.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, sáng 13/5, ông Phạm Văn Bình - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, Phòng NNPTNT đã nhận được báo cáo nhanh của UBND xã Tây Đô về việc sét đánh chết 229 con lợn tại trang trại của ông Hoàng Văn Nhã chiều ngày 12/5.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tây Đô, tổng số lợn bị sét đánh chết là 229 con, trong đó 151 con trọng lượng 120kg/con, 78 con trọng lượng 80kg/con. Tổng trọng lượng lợn bị sét đánh chết 24.360kg.

Sét đánh chết 229 con lợn ở Thái Bình: Phòng NNPTNT huyện hoàn thiện thủ tục để hỗ trợ người dân - Ảnh 1.

Sét đánh chết 229 con lợn ở Thái Bình.

Ông Bình cho hay, căn cứ theo biên bản làm việc và quy định của Chính phủ thì trường hợp sét đánh chết 229 con lợn của gia đình ông Nhã nằm trong đối tượng được hỗ trợ.

"Hiện nay, Phòng NNPTNT huyện đang hoàn thiện các thủ tục để trình Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Bình để có chính sách hỗ trợ sớm nhất đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Nhã", ông Bình nói với Dân Việt.

Trưởng phòng NNPTNT huyện Hưng Hà cho biết thêm: "Theo thông tin tôi nắm được thì tỉnh sẽ hỗ trợ theo đầu con, mỗi con khoảng 1 triệu đồng".

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với Dân Việt, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, căn cứ tại điều 6 của Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin, trường hợp bị sét đánh chết 229 con lợn tại trang trại của ông Hoàng Văn Nhã sẽ được xem là một loại hình thiên tai.

Cũng theo Luật sư Diệp Năng Bình, căn cứ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, thiên tai dịch bệnh thì đối tượng áp dụng là hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem