Đàn sếu đầu đỏ hoang dã nằm trong sách đỏ bất ngờ bay về Tràm Chim, người dân ngỡ ngàng vội chụp ảnh, quay clip

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 08/03/2024 11:51 AM (GMT+7)
Sếu đầu đỏ đã xuất hiện tại bãi kiếm ăn quen thuộc trước đây của chúng ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) sau 2 năm vắng bóng. Đây là những con sếu đi tiền trạm, khảo sát trước khi cả đàn quyết định về ở hẳn đến hết mùa di cư.
Bình luận 0

Sáng 8/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đoàn Văn Nhanh - Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) cho biết, sếu đầu đỏ đã xuất hiện vào trưa ngày hôm qua (7/3) tại bãi kiếm ăn quen thuộc trước đây của chúng (phân khu A5) sau 2 năm vắng bóng.

Sếu đầu đỏ đã xuất hiện tại bãi kiếm ăn ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) sau 2 năm vắng bóng. Video: Vườn Quốc gia Tràm Chim

Thấy sếu đầu đỏ bay về Tràm Chim, cán bộ của Trung tâm bảo tồn Vườn quốc gia Tràm Chim vui mừng, nhanh tay quay lại clip.

Theo ông Nhanh, có tất cả 4 con sếu đầu đỏ xuất hiện tại Tràm Chim. Sau khi bay lượn vài giờ để quan sát, chúng đã đậu lại tìm mồi khoảng nửa giờ, rồi bay đi.

Đến sáng nay, ông Nhanh chưa thấy sếu đầu đỏ quay trở lại Tràm Chim.

Ông Nhanh cho hay, thông thường đàn sếu đầu đỏ sẽ cử vài con bay đi tiền trạm, khảo sát trước khi quyết định về ở hẳn đến hết mùa di cư.

"Nhiều năm trước đây, sếu đầu đỏ di cư đến Tràm Chim từ tháng 1 đến hết tháng 4 sẽ bay đi. Nếu sếu đầu đỏ về, chứng tỏ là nơi ở trong lành" - ông Nhanh thông tin.

Theo Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn Vườn quốc gia Tràm Chim, hiện nay, nơi đây đang có môi trường thuận lợi cho sếu đầu đỏ ở. Trong thời gian tới, có thể sẽ tìm cách bổ sung nguồn thức ăn thêm phong phú cho sếu.

Đây là những con sếu đầu đỏ đi tiền trạm, khảo sát trước khi cả đàn quyết định về ở hẳn tại Tràm Chim đến hết mùa di cư. Video: Vườn Quốc gia Tràm Chim

Sếu đầu đỏ là loài chim quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Điểm nổi bật là phần đầu, cổ trụi lông, màu đỏ, vằn trên cánh và đuôi màu xám. Con sếu đầu đỏ trưởng thành cao 1,5-1,8 m, sải cánh 2,2-2,5 m, nặng 8-10 kg.

Sếu đầu đỏ 3 năm tuổi sẽ bắt cặp để sinh sản và mất 1 năm nuôi con trước khi đẻ lứa tiếp theo.

Nhiều năm trước đây, có thời điểm vườn quốc gia Tràm Chim ghi nhận khoảng 1.000 con sếu đầu đỏ di cư đến sinh sống, song sau đó số lượng giảm dần.

Đàn sếu đầu đỏ hoang dã nằm trong sách đỏ bất ngờ bay về Tràm Chim, người dân ngỡ ngàng vội chụp ảnh, quay clip- Ảnh 1.

Sếu đầu đỏ từng xuất hiện tại vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh tư liệu, nguồn TTXVN

Theo thống kê, năm 2015 số lượng sếu về Tràm Chim chỉ 21 con, đến năm 2019 còn 11 con. Đến năm 2020, sếu không về, riêng năm 2021 về 3 con rồi vắng bóng hai năm sau.

Nguyên nhân sếu đầu đỏ không về Tràm Chim trong 2 năm qua được cho là môi trường sinh thái ở vườn thay đổi.

Trước tình hình trên, cuối năm 2023, tỉnh Đồng Tháp đã lập đề án bảo tồn đàn sếu với tổng đầu tư 185 tỉ đồng, thực hiện trong 10 năm. Theo kế hoạch, tỉnh nhận chuyển giao 60 cặp sếu từ Thái Lan.

Sau quá trình chăm sóc, huấn luyện, chúng được thả về tự nhiên tại vườn quốc gia Tràm Chim. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay, chưa có con sếu đầu đỏ nào được đưa về đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem