Sinh viên lộ cảnh "yêu" khi học online, thầy giáo cũng bó tay: Nhà trường cần nghiêm khắc hơn

T.T (t/h) Thứ ba, ngày 29/06/2021 09:21 AM (GMT+7)
Về vụ việc nam sinh lộ cảnh "yêu" khi học online, chuyên gia nhận định, chính việc xã hội tồn tại và xuất hiện nhiều những hình ảnh phản cảm, xấu xí ảnh hưởng tới suy nghĩ lệch chuẩn của giới trẻ.
Bình luận 0

Ngày 28/6, đoạn clip nhạy cảm của sinh viên trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có tên N. V. T. trong lúc học trực tuyến bị bạn cùng lớp ghi lại. Video này đang được chia sẻ trong nhiều hội nhóm mạng xã hội.

Theo đó, nam sinh viên trong buổi học trực tuyến đã có hành vi khỏa thân, quan hệ với bạn gái mà không tắt camera.

Sinh viên lộ cảnh "yêu" khi học online, thầy giáo cũng bó tay: Nhà trường cần nghiêm khắc hơn - Ảnh 1.

Nam sinh viên lộ clip nhạy cảm khi học trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Giảng viên đứng lớp nhanh chóng phát hiện, nhắc nhở và tắt camera của nam sinh trên. Bản thân thầy giáo cũng phải bó tay trước tình huống này.

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết, đoạn video được lan truyền là cảnh quay một buổi học trực tuyến của trường. Nam sinh viên trong đoạn clip đã gửi thư đến ban lãnh đạo nhà trường. Trong thư, nam sinh viên xin lỗi về sai phạm của mình.

Ông Quốc Anh cho biết thêm, nam sinh viên đang rất khủng hoảng. Hy vọng bạn bè và những người xung quanh không lan truyền đoạn clip trên. Nhà trường chưa đề cập đến các việc khác như kỷ luật, xử lý... Điều quan trọng nhất hiện nay là để nam sinh viên và gia đình ổn định tâm lý trước sự việc này.

Về thông tin này, trên báo Tri thức & Cuộc sống, GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng thế hệ trẻ hiện nay có cách sự nhìn nhận không chuẩn về giá trị (đạo đức). Nguyên nhân dẫn đến những hành động trên xuất phát từ chính xã hội hiện tại.

Chính xã hội tồn tại và xuất hiện nhiều hình ảnh phản cảm, xấu xí ảnh hưởng tới suy nghĩ lệch chuẩn của giới trẻ. Trong môi trường giáo dục, nhà trường từ cấp 1 đến cấp 3, đại học, không một thầy cô nào dám nói chuyện này là bình thường. Vậy nên không thể đổ lỗi cho nhà trường được.

"Lẽ ra với một phẩm chất của một sinh viên, một người được giáo dục thì không bao giờ có hành động thế cả. Muốn không xuất hiện tình trạng này phải chấn chỉnh từ xã hội" -GS.TSKH Phạm Tất Dong khẳng định.

Tuy nhiên, nhà trường cần giáo dục học sinh nghiêm khắc hơn. Nhà trường phải có cách quản lý chặt chẽ để không xảy ra hiện tượng đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem