Số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ vượt Trung Quốc: tiếp tục phong tỏa quốc gia

16/05/2020 18:31 GMT+7
Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đã chính thức vượt qua Trung Quốc - quốc gia nơi đại dịch bùng phát đầu tiên trên toàn cầu vào hôm nay 16/5.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ vượt Trung Quốc: tiếp tục phong tỏa quốc gia - Ảnh 1.

Ấn Độ đang trở thành một trong những quốc gia Châu Á chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19

Tính đến hôm 16/5, Ấn Độ báo cáo 85.940 ca nhiễm Covid-19 trên toàn đất nước. Như vậy, số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đã chính thức vượt qua Trung Quốc, quốc gia đông dân thứ hai thế giới và là nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên. Hiện Trung Quốc báo cáo 83.552 ca nhiễm Covid-19 và 4.633 ca tử vong.

Các doanh nghiệp và người dân Ấn Độ đang kêu gọi chính quyền Thủ tướng Narendra Modi mở cửa trở lại nền kinh tế trong bối cảnh thất nghiệp tăng cao và hoạt động sản xuất kinh doanh đóng băng, nhưng chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa do các trường hợp nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng lên. Lệnh phong tỏa quốc gia trước đó sẽ hết hiệu lực vào ngày mai 17/5.

Bất chấp chính phủ Ấn Độ mạnh tay thực hiện phong tỏa quốc gia từ cuối tháng 3, thời điểm số ca nhiễm Covid-19 được báo cáo tại nước này còn rất thấp; tình hình dịch bệnh vẫn trở nên ngày càng tồi tệ trong những tuần gần đây. Làn sóng lây nhiễm tăng cao bất chấp lệnh phong tỏa. 

Một tín hiệu lạc quan là tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ cho đến giờ phút này thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Ấn Độ chỉ báo cáo 2.752 ca tử vong, tức xấp xỉ 3%, ít hơn nhiều so với con số 4.633 trường hợp tử vong tại Trung Quốc. Tại các nước như Anh, Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, tỷ lệ tử vong thậm chí lên đến 7-10%, cao hơn nhiều so với Ấn Độ.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cũng chỉ ra rằng tốc độ lây nhiễm tại Ấn Độ đã chậm hơn đáng kể. “Hiện tại, phải mất 11 ngày để số ca nhiễm mới tăng gấp đôi. Trong khi trước thời điểm phong tỏa quốc gia, số ca nhiễm mới tăng gấp đôi chỉ sau 3,5 ngày… Rõ ràng, tình hình dịch bệnh đã được cải thiện đáng kể do biện pháp phong tỏa quốc gia. Chúng tôi sử dụng thời gian phong tỏa để đẩy nhanh, thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh cũng như phát hiện các trường hợp nhiễm mới, cách ly và quản lý người bệnh”.

Nhiều quan chức cấp cao Ấn Độ nhấn mạnh rằng tỷ lệ tử vong thấp tại quốc gia này có thể là do phần lớn các ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hoặc các triệu chứng rất nhẹ, ít diễn biến nặng. Đồng thời, việc phong tỏa quốc gia từ rất sớm cũng giúp đất nước đông dân nhất thế giới tránh khỏi thảm họa tồi tệ. 

Khoảng 1/3 số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ xuất phát từ bang Maharashtra ở phía Tây đất nước, với ổ dịch trung tâm là Mumbai. Các bang như Tamil Nadu, Gujarat và Delhi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Đáng nói hơn, đây đều là những trung tâm kinh tế quan trọng với dân số tập trung đông đúc trong nước. Do đó, nỗ lực dỡ bỏ hạn chế kiểm dịch và mở cửa trở lại nền kinh tế mà không làm tăng các ca nhiễm mới của chính phủ Ấn Độ đang đối mặt với những rào cản đáng kể.

Shamika Ravi, cựu thành viên của Hội đồng tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận định: “Ấn Độ vẫn đang trong giai đoạn dịch bệnh phát triển, vì số ca nhiễm mới Covid-19 vẫn không ngừng tăng lên.”

Một mối quan ngại khác là tỷ lệ xét nghiệm thấp tại Ấn Độ do dân số quá đông, theo các quan chức y tế thế giới. Quốc gia này hiện đã tăng cường năng lực xét nghiệm lên tới 100.000 người/ ngày trong tuần này. Nhưng tính theo tỷ lệ xét nghiệm bình quân trên dân số 1,3 tỷ người, Ấn Độ vẫn đang bị các quốc gia như Mỹ, Anh, Italy - những ổ dịch Covid-19 lớn khác trên thế giới bỏ xa ở phía sau.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục