Sở NNPTNT Lạng Sơn lý giải về 38 con lợn dịch tả lọt trạm kiểm dịch

Nguyễn Quý - Chang Liễu Thứ bảy, ngày 06/07/2019 10:09 AM (GMT+7)
Sau khi Dân Việt đăng tải bài điều tra “Ai tiếp tay để 38 con lợn dịch tả vượt 300km vào Lạng Sơn”, Sở NN&PTNT Lạng Sơn cũng đã có phản hồi, trong đó thông tin về nguyên nhân để xảy ra vụ việc.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trạm kiểm dịch động vật Hữu Lũng là đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn. Ngay khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc, Sở NN&PTNT Lạng Sơn đã yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y xác minh làm rõ.

img

Xe tải chở lô hàng 35 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi của bà Thu bị bắt giữ tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Lô lợn bị công an kiểm tra bắt giữ ngay sau đó cũng đã được các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra.

Theo ông Hưng, việc lô lợn có số lượng lợn chênh lệch (38 thành 35 con) so với số lượng ghi trong giấy kiểm dịch nguyên nhân là do thùng xe kín, chật chội, buổi tối cùng với đó là còn nguyên niêm phong kẹp chì nên cán bộ kiểm dịch chủ quan mới để xảy ra sự việc. “Điều này cho thấy cán bộ kiểm dịch đã chủ quan, không làm tròn trách nhiệm. Ngay sau đó đồng chí cán bộ này đã bị điều chuyển công tác từ Trạm kiểm dịch về làm tại phòng chuyên môn Chi cục Chăn nuôi và Thú y từ ngày 21/6”, ông Hưng nói.

Sau vụ việc Sở cũng đã yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các cán bộ tại Trạm kiểm dịch thực hiện đúng, nghiêm túc quy trình công tác kiểm dịch tại trạm.

"Trạm trưởng phải chịu trách nhiệm trước Chi cục Chăn nuôi và Thú y, còn Chi cục Chăn nuôi và Thú y phải chịu trách nhiệm trước Sở NN&PTNT nhất là trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp như hiện nay”, ông Lý Việt Hưng khẳng định.

Còn riêng đối với công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi nói riêng, Sở đã có những tham mưu cho UBND tỉnh, ban hành nhiều các văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện... về công tác phòng chống dịch, xử lý, tiêu hủy khi dịch xảy ra... Cùng với đó là chủ động, chỉ đạo, phối hợp quyết liệt các ngành chức năng, đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bên cạnh đó thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng trên phạm vi toàn tỉnh;…

Như Dân Việt đã thông tin, vào hồi 2h55 ngày 6/6/2019, tại Km 52+200 QL 1A, thuộc địa phận thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 98C-12991, trên xe chở 35 con lợn (tổng trọng lượng 1.400kg). Chủ số lợn trên là Ngô Thị Thu (SN 1965), trú tại thôn Dĩnh Lục 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

img

Giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang cấp ghi lô hàng 38 con lợn.

Bà Thu khai, số lợn trên được mua gom từ Hải Hậu (Nam Định) vận chuyển về Lạng Giang (Bắc Giang) không có bất cứ loại giấy tờ gì. Tuy nhiên, khi đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang, chủ hàng đã dùng giấy xét nghiệm của lô hàng trước để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Cán bộ của Chi cục cũng không kiểm tra thực tế lâm sàng và ký cấp giấy, giao luôn dây kẹp chì để chủ hàng tự kẹp thùng xe tải (trái quy định của Luật Thú y và Thông tư số 25/2016 của Bộ NN&PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn - PV).

Thực tế, số lượng lợn trên xe là 35 con, nhưng trong giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang cấp lại là 38 con. Dù có sai lệch về số lượng như vậy, nhưng khi chiếc xe tải chở lô hàng lợn sống trên di chuyển đến Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng (Lạng Sơn), thì cán bộ kiểm dịch không kiểm tra thực tế, vẫn làm thủ tục để xe đi qua Trạm. Chỉ khi chiếc xe tải chở lợn trên đi qua huyện Chi Lăng, mới bị lực lượng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện kiểm tra, bắt giữ.

img

Trạm Kiểm dịch Động vật Hữu Lũng - nơi 35 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi lọt qua để vào Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an, bà Thu khai, số lợn trên khoảng 35-40kg/con, bà Thu mua, vận chuyển đến chợ Bờ Sông, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để bán cho các chủ cửa hàng chế biến lợn quay trên địa bàn.

Vượt qua quãng đường dài gần 300km từ Hải Hậu (Nam Định) đến Chi Lăng (Lạng Sơn), qua 6 tỉnh thành là Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, không ai biết đã có bao nhiêu mầm virus dịch tả lợn Châu Phi mà chiếc xe tải chở 35 con lợn bệnh gieo rắc dọc đường. Điều này có thực sự làm cho các cơ quan kiểm dịch lo ngại !?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem