Sốc: Năm Bộ trưởng Anh từ chức đồng loạt, cùng ký tên kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson từ chức

Lê Phương (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 06/07/2022 21:45 PM (GMT+7)
Hôm 6/7, năm Bộ trưởng Anh đã từ chức cùng một lúc, tất cả đều ký một lá thư chung tuyên bố “ngày càng rõ ràng rằng chính phủ không thể hoạt động khi các vấn đề đã được đưa ra ánh sáng”. Họ cũng nhất trí rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson nên từ chức.
Bình luận 0
Sốc: Năm Bộ trưởng Anh ký tên kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson từ chức - Ảnh 1.

Bức thư kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson từ chức. Ảnh: Twitter

Năm cái tên trong thư bao gồm Kemi Badenoch (Bộ trưởng phụ trách Bình đẳng), Julia Lopez (Bộ trưởng truyền thông, dữ liệu và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số), Lee Rowley (Bộ trưởng Kinh doanh), Neil O'Brien (Bộ trưởng về cải thiện các vấn đề xã hội), Alex Burghart (Thứ trưởng Giáo dục về kỹ năng), thông báo họ sẽ từ chức - nâng tổng số Bộ trưởng Anh từ chức vào hôm 6/7 lên 11 người.

Trong lá thư chung, năm người tuyên bố chính phủ "không thể tiếp tục hoạt động khi các vấn đề đã được đưa ra ánh sáng". 

Trước đó, Bộ trưởng Đô thị John Glen và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Victoria Atkins cũng tuyên bố rời bỏ chính phủ, với lý do Thủ tướng "phán xét kém" và thiếu liêm chính. Ngoài ra, còn có Jo Churchill thôi giữ chức Bộ trưởng y tế trong thời gian ngắn, Stuart Andrew từ chức Bộ trưởng nhà ở, Robin Walker từ chức Bộ trưởng tiêu chuẩn trường học, và Will Quince rời khỏi vị trí Bộ trưởng trẻ em và gia đình.

Hơn 20 bộ trưởng, phụ tá và đặc phái viên đã từ chức, theo sau sự ra đi đầy kinh ngạc của Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid khỏi nội các vào tối hôm 5/7.

Thủ tướng Boris Johnson bác bỏ việc ông sẽ ra đi lúc này. Thư ký báo chí của ông nói rằng ông vẫn có sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ trong đảng Bảo thủ của ông. Bà cũng cho rằng ông sẽ đấu tranh nếu quốc hội kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm và ông vẫn tin rằng mình sẽ thắng cuộc bỏ phiếu đó. Trong vài ngày tới Thủ tướng sẽ chọn những người thay thế các bộ trưởng đã từ chức. 

CNN bình luận rằng Thủ tướng Boris Johnson một lần nữa lại gặp nhiều bê bối, và những bê bối này tệ hơn nhiều so với tất cả những lần trước.

Nguyên nhân ngay lập tức khiến các bộ trưởng bất bình với cách điều hành của Thủ tướng Johnson là do cách chính phủ xử lý việc từ chức hôm 29/6 của phó cảnh sát trưởng Chris Pincher.

Pincher bị cáo buộc rằng ông đã "quấy rối" hai vị khách trong một bữa tối riêng vào đêm 29/6. Mặc dù không trực tiếp thừa nhận các cáo buộc, Pincher nói trong một bức thư gửi cho Johnson rằng " đêm qua tôi đã uống quá nhiều" và "khiến bản thân và những người khác xấu hổ", đồng thời xin từ chức.

Điều khiến Johnson gặp rắc rối sâu sắc hơn, đó là những mâu thuẫn mà các nhân viên báo chí ở Phố Downing giải thích việc Pincher tham gia chính phủ trong khi có những cáo buộc về các hành vi không thích hợp từ trước đây của ông ta. Một tiết lộ của cựu nhân viên phủ Thủ tướng nói ông Johnson biết những cáo buộc đó, tuy nhiên vẫn để Pincher tham chính.

Việc chính phủ xử lý không tốt đối với việc từ chức của Pincher có nghĩa là vụ bê bối giờ đây gắn liền với cá nhân Thủ tướng Johnson. Ông là người đã chọn bổ nhiệm Pincher vào một công việc hàng đầu trong chính phủ - mặc dù biết những cáo buộc chống lại Pincher nghiêm trọng như thế nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem