Sông Mã ra quân bắt chó thả rông

Tuệ Linh Thứ sáu, ngày 21/06/2019 17:03 PM (GMT+7)
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại, giảm tình trạng chó thả rông cắn người, giảm số người tử vong vì bệnh dại, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã ban hành kế hoạch và thành lập tổ công tác bắt chó thả rông dọc quốc lộ 4G và các trục đường lô ngõ phố trên địa bàn thị trấn Sông Mã.
Bình luận 0

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận 3.027 người phải đi tiêm phòng điều trị phơi nhiễm với bệnh dại. Trong đó, có 5 người tử vong do cơn dại tại Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu, Mường La, Sông Mã. Các trường hợp tử vong đều do bị chó mang bệnh dại cắn và không được điều trị dự phòng bằng vắc xin, huyết thanh kháng dại.

img

Tổ công tác của UBND thị trấn Sông Mã gồm có 15 thành viên.

Trên cơ sở Chỉ thị số 09 ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 827 ngày 26/4 của UBND huyện Sông Mã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, UBND thị trấn Sông Mã đã ban hành Kế hoạch số 59 và Quyết định 173 thành lập Tổ công tác bắt chó thả rông dọc đường quốc lộ 4G, các trục đường lô ngõ phố trên địa bàn thị trấn Sông Mã.

Trước khi Tổ công tác bắt chó thả rông đi vào hoạt động, UBND thị trấn Sông Mã đã ra thông báo tuyên truyền và đề nghị các hộ gia đình nuôi chó thực hiện nghiêm túc những nội dung như: Khi đưa chó ra nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm và có người dắt; Chấp hành nghiêm chỉnh về tiêm phòng vắc xin dại cho chó được quy định tại khoản 1, Điều 7 NĐ 90 ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thực hiện nghiêm chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khi người bị chó cắn phải đến ngay cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho người, ngăn ngừa tử vong do chó cắn… Sau đó, UBND thị trấn Sông Mã sẽ tiến hành bắt chó thả rông từ ngày 15/6 đến hết năm 2019.

img

Tổ công tác của UBND thị trấn Sông Mã bắt những con chó thả rông không có rọ mõm trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tam – Chủ tịch UBND thị trấn Sông Mã chia sẻ: "Trong thời gian qua, không riêng gì thị trấn Sông Mã, mà dư luận nhiều nơi rất bất bình trước tình trạng nhiều hộ nuôi chó nhưng không xích giữ, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, không đeo rọ mõm để chó thả rông lang thang khắp nơi gây ra nhiều hệ lụy. Nhiều người đã tử vong do bị chó dại cắn. Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản, đường lô ngõ xóm do chó thả rông gây ra. Việc chó thả rông phóng uế bừa bãi ra nơi công cộng làm mất cảnh quan và ảnh ưởng đến môi trường đặc biệt là khu vực thành thị".

img

Tính đến nay, số tiền xử lý vi phạm chó thả rông, không đeo rọ mõm của các hộ dân đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước là 4.800.000 đồng.

“Từ thực tế đó, UBND thị trấn đã thành lập Tổ công tác và chia làm 2 đội để bắt chó thả rông trên địa bàn. Sau 4 ngày ra quân, Tổ công tác đã bắt được 12 con chó và xử lý hành chính 12 hộ gia đình có chó thả rông không có người dắt, không đeo rọ mõm. Với sự vào cuộc quyết liệt của Tổ công tác, đến nay, tình hình chó thả rông trên địa bàn thị trấn đã giảm rõ rệt, nhân dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ, các hộ nuôi chó trên địa bàn đã nhận thức được việc nuôi chó phải tuân thủ các quy định của pháp luật”, ông Tam cho biết.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị Định 90 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y thì bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

1. Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng;

2. Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Thời gian tạm giữ chó thả rông là sau 48h, kể từ khi có thông báo mà chủ vật nuôi không đến UBND thị trấn Sông Mã nộp tiền phạt để mang chó về nhà thì số chó đó sẽ mang đi tiêu hủy theo quy định tại Điểm d và đ, Khoản 2.1, Phụ lục số 15 của Thông tư số 07/2016 ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch động vật trên cạn.

Chủ vật nuôi khi đến UBND thị trấn Sông Mã nộp tiền phạt vi phạm thì yêu cầu các hộ gia đình phải chấp hành việc mang giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin dại cho chó năm 2019 để kiểm tra đối chiếu; các trường hợp chủ hộ gia đình chưa tiêm phòng vắc xin dại cho chó năm 2019 thì yêu cầu chủ hộ gia đình tiêm phòng bổ sung vắc xin dại cho chó rồi mới cho mang chó về nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem