SSI Research: Dòng tiền vào cổ phiếu khó biến động mạnh trong tháng 7

10/07/2023 18:25 GMT+7
Theo các chuyên gia SSI Research, nhìn chung, thị trường cổ phiếu toàn cầu vẫn đang ở trạng thái chuyển giao và chưa chính thức bước sang giai đoạn tăng trưởng. Do vậy, việc phân bổ dòng tiền sẽ có sự phân hóa đáng kể giữa các quỹ dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro.

Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa phát hành báo cáo "Báo cáo chiến lược tháng 7/2023: Đãi cát tìm Vàng", trong đó các nhà phân tích đã đưa ra nhận định nhiều nhận định cho thị trường chứng khoán quý III/2023.

Tâm lý đầu tư tiếp tục cải thiện, dòng tiền bắt đầu giải ngân nhiều hơn vào các tài sản rủi ro

SSI Research cho biết, trong tháng 6, dòng tiền vào các Quỹ cổ phiếu toàn cầu vào ròng 26,5 tỷ USD, tăng 5 lần so với tháng 5. Tính chung từ đầu năm đến nay, các quỹ cổ phiếu đã thu hút được 41 tỷ USD, đảo ngược từ việc rút ròng 14 tỷ USD trong 6 tháng cuối năm 2022.

SSI Research: Dự báo dòng tiền vào quỹ cổ phiếu toàn cầu gặp biến động mạnh trong quý III - Ảnh 1.

Dòng vốn đầu tư vào các tài sản tài chính theo tháng (Tỷ USD). Ảnh: SSI Research

Quỹ trái phiếu duy trì cường độ vào ròng tháng thứ 6 liên tiếp, vào ròng 26 tỷ USD và tăng 15,7% so với tháng 5, Tính chung từ đầu năm đến nay, các quỹ trái phiếu đã thu hút được 179 tỷ USD.

Quỹ tiền tệ đảo chiều rút 14,6 tỷ USD, sau khi vào ròng lên tới 766 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Đây là yếu tố được xem là tích cực khi ròng tiền bắt đầu giải ngân sang các tài sản tài chính rủi ro khác.

SSI Research: Dự báo dòng tiền vào quỹ cổ phiếu toàn cầu gặp biến động mạnh trong quý III - Ảnh 2.

Dòng vốn lũy kế của các tài sản tài chính từ đầu năm 2020. Ảnh: EPFR.

Khảo sát mới nhất từ BofA cho thấy, các nhà quản lý quỹ vẫn có sự thận trọng. Mặc dù tỷ trọng tiền mặt đã giảm từ 5,6% trong tháng 5 xuống còn 5,1% trong tháng 6 nhưng đây vẫn còn là mức cao và việc phân bổ vẫn đang nghiêng nhiều về tính an toàn (trái phiếu hay cổ phiếu giá trị). Các rủi ro lớn đối với thị trường bao gồm: FED chưa kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ và rủi ro suy thoái.

Dự báo dòng tiền vào quỹ cổ phiếu toàn cầu gặp biến động mạnh trong quý III

Diễn biến tích cực của nhóm công nghệ giúp dòng tiền vào cổ phiếu tại các thị trường phát triển đảo chiều vào ròng. Trong khi kỳ vọng kém tích cực của Trung Quốc lại khiến dòng tiền vào thị trường mới nổi chậm lại trong tháng 6.

Dòng vốn vào quỹ cổ phiếu thị trường phát triển (DM) vào ròng 19,1 tỷ USD trong tháng 6 – đảo chiều sau 4 tháng rút ròng liên tục.

SSI Research: Dự báo dòng tiền vào quỹ cổ phiếu toàn cầu gặp biến động mạnh trong quý III - Ảnh 3.

Dòng vốn vào các quỹ cổ phiếu theo thị trường theo tháng (Tỷ USD). Ảnh: SSI Research.

Cụ thể, nhờ quán tính từ nhóm công nghệ, dòng vốn giải ngân vào thị trường Mỹ lên đến 17,4 tỷ USD – gấp 87 lần so với tháng trước trong đó, các quỹ ETF vào ròng tới 33 tỷ USD. Mặc dù thị trường Mỹ kỳ vọng có sự biến động mạnh trong nửa cuối năm nay. Việc tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu vẫn đang được khuyến nghị để đa dạng hóa danh mục. Kỳ vọng về trạng thái Goldilocks của nền kinh tế và đồng USD duy trì sức mạnh cũng là yếu tố cải thiện tâm lý đầu tư vào thị trường này.

Dòng vốn vào cổ phiếu thị trường mới nổi (EM) chậm lại khi chỉ vào ròng 7,4 tỷ USD trong tháng 6. Mặc dù dòng vốn vào EM duy trì tháng vào ròng thứ 11 liên tiếp, tốc độ giải ngân đã chậm lại do triển vọng kém tích cực của nền kinh tế Trung Quốc cũng như sự phân kỳ trong chính sách tiền tệ khiến đồng CNY yếu đi rõ rệt.

SSI Research: Dự báo dòng tiền vào quỹ cổ phiếu toàn cầu gặp biến động mạnh trong quý III - Ảnh 4.

Diễn biến dòng tiền lũy kế vào một số thị trường cổ phiếu mới nổi (Tỷ USD). Nguồn: EPFR.

Khảo sát từ BofA cho thấy kỳ vọng về tăng trưởng của Trung Quốc đã giảm trở lại, và do vậy dòng tiền chỉ vào ròng 5,5 tỷ USD trong tháng 6 (giảm một nửa so với tháng 5). Trái ngược, dòng tiền vào các thị trường mới nổi Châu Á khác vẫn khá tích cực nhờ việc muốn phân bổ danh mục đầu tư từ các quỹ như Ấn Độ (1,4 tỷ USD), Việt Nam (17,8 triệu USD) hay Indonesia (5,1 triệu USD).

Theo các chuyên gia SSI Research, nhìn chung, thị trường cổ phiếu toàn cầu vẫn đang ở trạng thái chuyển giao và chưa chính thức bước sang giai đoạn tăng trưởng. Do vậy, việc phân bổ dòng tiền sẽ có sự phân hóa đáng kể giữa các quỹ dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro.

Quan điểm của SSI Research cho rằng, dòng tiền vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu sẽ tiếp tục được giải ngân với tốc độ chậm trong tháng 7 nhờ quán tính tích cực cũng như dòng tiền chờ trên thị trường tiền tệ đang khá lớn. Thị trường cũng đã phản ánh phần nào việc FED sẽ tăng 1 - 2 lần lãi suất trong Quý III/2023 và do vậy, yếu tố này khó có thể khiến dòng tiền vào cổ phiếu gặp biến động mạnh. 

Khánh Ly
Cùng chuyên mục