Sự nghi kị bao trùm vụ “bê bối gián điệp Nga”

Thứ năm, ngày 01/07/2010 05:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việc Mỹ thông báo cất mẻ lưới bắt gọn 11 gián điệp của Nga hôm 29-6 đã phơi bày thực tế, là sự nghi kị tồn tại lâu nay giữa Nga và Mỹ vẫn còn - tờ Thời báo New York ngày 30-6 nhận định.
Bình luận 0

Màu sắc “Chiến tranh lạnh”

Ngay sau thông báo gây “sốc” của chính quyền Mỹ đưa ra, Nga khẳng định, những người bị bắt giữ tình nghi làm gián điệp cho Nga không hề thực hiện bất cứ hành động nào chống lại lợi ích của Mỹ.

Phát biểu trước báo giới tại Matxcơva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko nêu rõ: "Chúng tôi đang đề cập các công dân Nga, những người tới Mỹ vào nhiều thời điểm khác nhau và không hề có bất cứ hành động trực tiếp nào chống lại các lợi ích của Mỹ".

Ông nhấn mạnh phía Mỹ cần đảm bảo để những nghi can này được đối xử bình thường tại nơi họ bị giam giữ, cũng như các nhân viên Lãnh sự quán của Nga và luật sư được quyền tiếp cận với họ.

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại tư dinh ở ngoại ô Matxcova, Thủ tướng Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng vụ "bê bối gián điệp" trên không làm phương hại đến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, vốn đang được cải thiện đáng kể trong thời gian qua.

Nga cho rằng Mỹ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ mang màu sắc thời Chiến tranh Lạnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – ông Andrei Nesterenko cho rằng: "Những hành động như vậy là vô căn cứ và mang mục đích xấu. Chúng tôi không hiểu lý do gì mà Bộ Tư pháp Mỹ lại đưa ra một thông báo công khai đậm chất thời Chiến tranh Lạnh như vậy".

Theo cáo trạng được cơ quan tình báo Mỹ gửi lên tòa án, một số kẻ tình nghi đã bị theo dõi từ tháng 1-2010 và một phần những cuộc liên lạc, trao đổi của họ với Trung tâm ở Matxcova đã bị chặn lại và được giải mã.

img
Nghi phạm Anna Chapman.

FBI cũng cho biết các gián điệp Nga đã sử dụng nhiều kỹ thuật tình báo khác nhau, từ cách thức kiểu cũ như gặp gỡ ở công viên đến các hoạt động mã hóa điện tử công nghệ cao. Các bằng chứng mà FBI trình lên tòa án Mỹ còn cho thấy một số kẻ tình nghi thường xuyên liên lạc với “các quan chức nhà nước Nga”, trong đó có các nhà ngoại giao.

Không ảnh hưởng quan hệ

Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng vụ bắt giữ gián điệp không ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ - Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã biết về chiến dịch của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhằm đập tan mạng lưới gián điệp bị cáo buộc làm việc cho Nga trước khi hội đàm với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev hồi tuần trước, song đã không đề cập vấn đề này tại cuộc gặp.

Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định chiến dịch này sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực của cả hai bên nhằm hâm nóng mối quan hệ song phương, mục tiêu đã được theo đuổi kể từ khi ông Obama đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mặc dù 11 nghi can bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga vừa bị bắt giữ là "những tàn tích" còn sót lại của "những nỗ lực sử dụng tình báo lỗi thời", song mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đối thủ thời Chiến tranh Lạnh này, vẫn đang nồng ấm trở lại. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Phil Gordon nhấn mạnh Mỹ và Nga đã vượt qua thời kỳ "đóng băng" quan hệ song phương và đang hướng đến một mối quan hệ tin cậy hơn.

Trong số 11 nghi can bị bắt giữ, nữ doanh nhân Anna Chapman, 28 tuổi đã làm giới truyền thông Mỹ xôn xao bởi sắc đẹp của cô. Những bức ảnh từ trang facebook của Anna Chapman, chiếm trọn trang nhất của tờ New York Daily News sau khi thông tin vụ bắt giữ được tiết lộ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Chapman đã "lén lút trao đổi thông tin qua mạng lưới không dây riêng" với người quản lý Nga trong thời gian từ giữa tháng giêng đến tháng 6-2010. Để tránh phải giáp mặt, Chapman và người đàn ông không rõ tên nói trên sử dụng những chiếc laptop được cài đặt cấu hình đặc biệt và trao đổi tin tức. FBI cho biết người đàn ông này thường ra vào nơi làm việc của đoàn ngoại giao Nga ở Liên Hợp Quốc tại New York.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem