Tai nạn lao động: Suýt mất 2 ngón chân khi vận hành máy nghiền mùn

Diệu Linh Thứ năm, ngày 13/07/2023 06:04 AM (GMT+7)
Trong lúc đang vận hành máy nghiền mùn, 1 thanh niên 19 tuổi đã bị tai nạn lao động, nắp máy rơi xuống, cứa vào chân, khiến 2 ngón chân gần như đứt lìa.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, bệnh nhân nhập viện là một nam thanh niên bị tai nạn lao động, suýt đứt lìa 2 ngón chân.

Bệnh nhân là anh H.V.H (19 tuổi, địa chỉ ở Húc, Hướng Hoá, Quảng Trị) là công nhân làm thuê cho một xưởng sản xuất chất đốt.

Theo khai thác bệnh sử của anh H, bác sĩ ghi nhận, sáng ngày 28/6, trước khi xảy ra tai nạn, anh H đang vận hành máy nghiền mùn. Trong lúc sơ ý, anh đã bị nắp máy rơi xuống cứa vào chân.

Nam thanh niên suýt mất 2 ngón chân khi vận hành máy nghiền mùn - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân bị tai nạn lao động suýt đứt lìa ngón chân. Ảnh BVCC

Khi được người chủ phát hiện, anh H đã gần như đứt lìa hai ngón ở bàn chân phải. Người bệnh được sơ cứu ở trạm y tế xã trước khi chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để xử trí.

Anh H là người dân tộc Vân Kiều, nói tiếng Kinh không sõi, rời quê đến Bắc Giang làm thuê cho một xưởng chất đốt thì không may bị tai nạn lao động. 

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Bắc Giang đã sơ cứu, băng vết thương và chỉ định làm các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả X-quang cho thấy người bệnh gãy đốt 3 ngón 1, 2 bàn chân bên phải. 

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh có vết thương bàn chân phải và nhanh chóng tiến hành xử trí. Người bệnh được phẫu thuật cố định xương đốt 3 ngón 1, 2; khâu bảo tồn ngón 1, 2 bàn chân phải. Sau phẫu thuật, anh H được theo dõi, dùng kháng sinh và thay băng hàng ngày.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã ổn định, vết mổ khô, đầu ngón 1, 2 bàn chân phải hồng, ấm, được bác sĩ cho xuất viện và hẹn tái khám theo lịch.

Nam thanh niên suýt mất 2 ngón chân khi vận hành máy nghiền mùn - Ảnh 2.

Ngón chân người bệnh đã ổn định, bệnh nhân đã được xuất viện. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trường, khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện đa khoa Bắc Giang), người trực tiếp điều trị cho người bệnh, để ngón chân có thể duy trì được các chức năng và hoạt động bình thường, người bệnh cần phải tuân thủ chỉ định điều trị và kiên trì tập vật lý trị liệu lâu dài.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Trường cũng đưa ra cảnh báo, tai nạn lao động thường gây ra những hậu quả rất nặng nề ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người bị nạn. 

Để tránh tai nạn lao động đáng tiếc, các cơ sở kinh doanh nên trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hướng dẫn cho người làm cách sơ cứu ban đầu khi gặp phải tai nạn lao động. 

Đồng thời, người lao động cần phải mang đồ bảo hộ, tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động trong suốt quá trình làm việc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem