Tại sao nhiều người dân TP.HCM vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ Covid-19?

Bạch Dương Thứ ba, ngày 12/04/2022 15:15 PM (GMT+7)
Đến thời điểm này, vẫn còn 3 quận huyện chưa hoàn thành chi gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân là quận Bình Tân (60,7%); huyện Củ Chi (76,1%); huyện Bình Chánh (41,3%).
Bình luận 0
Tại sao nhiều người dân TP.HCM vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ Covid-19? - Ảnh 1.

Người dân quận Tân Bình nhận gói hỗ trợ đợt 3. Ảnh: P.V

Đại diện chínhvquyền huyện Củ Chi cho biết, huyện vẫn thiếu hơn 635 tỷ đồng kinh phí để chi hỗ trợ người dân khiến nhiều người bức xúc, đồng thời đề nghị UBND TP.HCM sớm cấp kinh phí này cho huyện.

Tương tự, toàn bộ hơn 1.500 người dân ở tổ 44, 45, 51, khu phố 3, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, đều chưa nhận được một triệu đồng từ gói hỗ trợ đợt 3 cho người gặp khó khăn trong dịch Covid-19. 

Về lý thuyết, khoản tiền này lẽ ra phải đến tay người dân trong tháng 10/2021. Thế nhưng, gần 6 tháng trôi qua, người dân vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ này. Lý do chính là thiếu tiền.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Trần Mai Phương cho biết, trong giai đoạn chống dịch căng thẳng, các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí chống dịch với số tiền rất cao, tạo áp lực lớn lên cân đối ngân sách của TP.HCM.

Bên cạnh đó, dự toán kinh phí chống dịch năm 2021 liên tục thay đổi nên thành phố phải sắp xếp các thứ tự ưu tiên, rà soát để tiết kiệm các khoản chi cần thiết, tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Khi đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP.HCM trình bổ sung ngân sách hơn 6.200 tỷ đồng để chi hỗ trợ người dân thực sự gặp khó khăn theo Nghị định 97 của HĐND TP.HCM (gói hỗ trợ đợt 3).

Tuy nhiên, qua rà soát danh sách đối tượng chi hỗ trợ, một số địa phương có tỷ lệ hỗ trợ chiếm tỷ trọng rất cao trên tổng dân số. Ví dụ, Bình Chánh là 108%, Bình Tân là 98%, Củ Chi là 85%. Do đó, quan điểm của Sở Tài chính là phải rà soát để đảm bảo chi hỗ trợ đúng đối tượng thật sự khó khăn, đảm bảo ý nghĩa của chính sách đề ra.

Sau khi địa phương báo cáo kết quả rà soát, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) để cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ các đơn vị.

Bà Phương đề nghị một số địa phương vẫn còn có thể cân đối từ nguồn kết dư ngân sách thì trước mắt chi rồi báo cáo cho Sở Tài chính. Sở sẽ phối hợp với Sở LĐTBXH để rà soát chính xác đối tượng, trình UBND TP.HCM xử lý vấn đề ngân sách cho các địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng, quá trình chi gói hỗ trợ 3 không phải do lực lượng chuyên nghiệp thực hiện nên còn nhiều sai sót. Qua rà soát của kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra, TP.HCM ghi nhận nhiều quận, huyện chi trùng gói hỗ trợ. 

Do đó, để đảm bảo việc chi hỗ trợ đúng đối tượng, bà giao Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với quận, huyện, thành phố rà soát lại đối tượng chi trùng và đối tượng chưa chi để giải quyết.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH TP.HCM, tính đến 16/3, TP.HCM đã hỗ trợ cho hơn 6,5 triệu người khó khăn với số tiền hơn 6.523 tỷ đồng. Trên toàn địa bàn TP.HCM, hiện còn 909.715 người chưa nhận hỗ trợ trong số hơn 7,4 triệu người đã được phê duyệt hỗ trợ, tương đương 12,2%.

Tại sao nhiều người dân TP.HCM vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ Covid-19? - Ảnh 3.

Chi trả gói hỗ trợ thứ 3 cho người dân huyện Cần Giờ. Ảnh: P.V

Trước đó, trong buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP.HCM) giám sát kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19, bà Đào Thị My Thư, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, trong chi trả hỗ trợ cho người dân, có nhiều trường hợp đã hoàn trả lại tiền nhận hỗ trợ. 

Trong đó, ở lần thực hiện gói hỗ trợ đợt 3, tổng số người có hoàn cảnh thật sự khó khăn được phê duyệt là 454.168 người với số tiền hỗ trợ hơn 454 tỷ đồng. Quận đã chi hỗ trợ cho 419.873 người, với số tiền là 419 tỷ đồng. Sau đó, 34.295 trường hợp đã hoàn trả ngân sách hơn 32 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND TP.Thủ Đức, tính đến nay, tổng số người thực tế đã được địa phương chi tiền hỗ trợ là hơn 928.000 người. 

Trong quá trình rà soát, UBND TP.Thủ Đức nhận thấy có 856 trường hợp chi sai, chi trùng đối tượng nên đã cùng các phường giải thích, vận động người dân tự nguyện nộp lại tiền để hoàn trả ngân sách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem