Tại vùng dự án Formosa, dân vay vốn nuôi đà điểu

Trần Giáp Thứ tư, ngày 30/08/2017 10:05 AM (GMT+7)
Qua 2 lần vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Sơn Bình, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh-vùng dự án Formosa tại  Hà Tĩnh đã gây dựng được trang trại tổng hợp, trong đó có trại nuôi đà điểu trị giá cả tỷ đồng.
Bình luận 0

- Nhiều hộ gia đình ở nông thôn huyện Kỳ Anh, trong đó có gia đình chị Hoa đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm (GQVL) của Ngân hàng CSXH. Nguồn vốn này giúp bà con chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm được việc làm mới, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

img

Chị Nguyễn Thị Hoa (giữa) giới thiệu về đàn đà điểu nuôi trong trại được gia đình gây dựng từ những đồng vốn sinh lời vay từ Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Giáp. 

Tạo gia sản cho nhà nông

Chị Hoa chia sẻ: “Gia đình tôi có được cuộc sống ổn định như hôm nay bắt đầu từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH. Nếu không có vốn nâng đỡ của Ngân hàng CSXH, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn có mức thu nhập như hiện nay”.Năm 2013, chị Nguyễn Thị Hoa được vay vốn GQVL đầu tư trồng rừng, chăn nuôi. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trang trại của chị cho thu nhập khá dần, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Năm 2016, chị tiếp tục được Ngân hàng CSXH cho vay 50 triệu đồng mở rộng mô hình trang trại tổng hợp. Cùng với số tiền tích cóp được trước đó, chị Hoa đã đầu tư nâng quy mô sản xuất. Đến nay trang trại của chị đã có 15 con đà điểu, 20 con bò và hơn 500 con gà cùng với 10ha rừng keo lá tràm. Trang trại không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho 3 lao động địa phương, với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng.

img

Ngoài nuôi đà điểu, trồng rừng, từ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Nguyễn Thị Hoa (trái) còn nuôi lợn để tạo thêm thu nhập. Ảnh: Trần Giáp 

Một mô hình điểm khác mà chúng tôi có dịp đến thăm là trang trại của gia đình cựu chiến binh Lê Viết Hưng ở thôn Đông Hà, xã Kỳ Lâm (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Theo lời ông Hưng, trước đây, gia đình ông vô cùng khó khăn. Năm 2015, ông được bình xét, tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ chương trình GQVL. Với số tiền này, ông đã đầu tư mở trang trại chăn nuôi lợn và trồng rau sạch. Đến nay, trong chuồng lợn của gia đình ông luôn duy trì từ 400-600 đầu lợn. Năm cao bù năm thấp, mỗi năm gia đình ông có lãi từ nuôi lợn 400 triệu đồng, tạo việc làm cho 6 lao động địa phương với lương 4,5 triệu đồng/người/tháng…

Mong bổ sung thêm nguồn vốn

Chương trình cho vay GQVL được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại những ý nghĩa thiết thực cho người dân, nhất là nông dân nghèo. Ông Hoàng Bá Đồng - Phó Giám đốc Chi nhánh cho biết: “Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, giải ngân cho các đối tượng vay vốn, chúng tôi phối hợp chặt chẽ Sở LĐTBXH, UBND các huyện, thành phố và các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện đầu tư vốn cho các dự án sử dụng nhiều lao động, hỗ trợ phát triển ngành nghề, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về GQVL, giảm nghèo bền vững…”.

Thông qua hoạt động cho vay, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã có điều kiện đi sâu, đi sát tới từng cơ sở, gắn kết hoạt động kinh tế với nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, đoàn viên”.

Ông Hoàng Bá Đồn

Theo Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay GQVL trên địa bàn đạt 91 tỷ đồng với 3.739 khách hàng còn dư nợ. Riêng Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh dư nợ 5 tỷ đồng với 199 hộ vay…

Đánh giá của chính quyền, hội, đoàn thể nhận ủy thác tại Hà Tĩnh cho thấy, thời gian qua, cơ chế quản lý, cho vay vốn theo chương trình quốc gia về GQVL có nhiều đổi mới, đã tạo sự thông thoáng, hiệu quả. Các dự án cơ bản cho vay đúng đối tượng, bà con sử dụng đúng mục đích, hoàn trả vốn vay đúng kỳ hạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem