Tài xế "nhà người ta" nhường đường cho xe ưu tiên thế nào?

Thứ ba, ngày 20/03/2018 09:09 AM (GMT+7)
Hầu hết luật pháp các bang ở Mỹ đều quy định, tài xế phải dạt sang phải và dừng lại hoàn toàn để nhường đường cho xe ưu tiên
Bình luận 0

Đức: Trong lúc ùn tắc, tất cả ô tô không kể lớn nhỏ đều tự giác di chuyển vào sát lề để nhường đường cho xe ưu tiên. Cũng nhờ vậy, chiếc xe cứu hỏa mới có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường. 

Mỹ: Trên một đại lộ 5 làn xe ở Mỹ giờ cao điểm, ôtô nối đuôi dằng dặc nhưng các tài xế vẫn tìm cách tránh đường cho xe cứu hỏa.

Xe cứu hỏa hú còi và nháy đèn khẩn cấp khi đi qua đoạn đường tắc nghẽn giờ cao điểm. Cả 5 làn đường chật kín ôtô, nhưng các tài xế vẫn tìm cách dạt sang bên để tạo lối đi cho xe ưu tiên. Hầu hết luật pháp các bang ở Mỹ đều quy định, tài xế phải dạt sang phải và dừng lại hoàn toàn để nhường đường cho xe ưu tiên. Sau khi xe ưu tiên đi qua mới nhập làn trở lại, giữ khoảng cách gần 100 m để đề phòng trường hợp xe phải chuyển hướng khẩn cấp.

img

Tại các nước, xe cứu thương, phòng cháy chữa cháy đều được ưu tiên ngay cả khi đường đang tắc nghẽn giờ cao điểm. Ảnh chụp màn hình

Nhật Bản: Xe cứu thương ngoài đèn và còi hiệu còn có một người ngồi cạnh tài xế với chiếc micro để nhắc nhở người đi bộ và các phương tiện khác tránh đường, đồng thời cám ơn khi được nhường đường.

Ấn Độ: xe cứu thương có thể mắc kẹt giữa dòng xe đông như nêm. 

Việt Nam: Dù phía trước là đám cháy lớn và mặc cho xe cứu hỏa hú còi liên tục, bắc loa yêu cầu các phương tiện phía trước nhường đường để làm nhiệm vụ nhưng nhiều phương tiện vẫn không chịu nhường đường.

Duy Tiến (tổng hợp) (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem